Trong
tháng 11-2006, đền Bà Kiệu được
sửa chữa với số tiền khoảng 500
triệu, tương ứng 30% công trình.
Quan sát quá trình sửa chữa ,chúng
tôi thấy đền được sửa cả phần mái,
lát nền, bóc, trát tường. Đơn vị
thi công là Xí nghiệp II (Công ty
cổ phần xây dựng công trình văn
hóa).
Đề cập quá trình tôn tạo đền Bà
Kiệu, nhà Hà Nội học Nguyễn Văn
Uẩn, Nguyễn Vinh Phúc cho rằng
cuối đời Cảnh Hưng (1740-1786) một
vị quan ở Lễ Phiên thuộc Phủ Chúa
Trịnh lấy vuờn ao nhà mình cúng
cho đền mở rộng phạm vi.
Đến đời Tây Sơn đền lại được sửa
chữa và đúc quả chuông đồng vào
năm Canh thân niên hiệu Cảnh Thịnh
( 1800). Đến giữa thế kỷ XIX vào
năm Tự Đức thứ sáu, mùa thu Quý
hợi , đền lại được sửa chữa lần
nữa. Đến năm Thành Thái thứ hai
(1890) thực dân Pháp mở đường, đền
bị dỡ bỏ mất phần điện phía trước.
Đền thờ ba vị nữ thần là Liễu Hạnh
công chúa, đệ nhị Ngọc nữ là Quỳnh
Hoa và đệ tam Ngọc nữ là Quế
Nương.
Trước khi sửa chữa, đền Bà Kiệu là
nơi bán tranh ảnh, bán đồ lưu
niệm, không phù hợp với không gian
ở đây.
Chúng tôi kiến nghị với Sở Văn hóa
– Thông tin Hà Nội, sau khi đền Bà
Kiệu được sửa chữa không nên trưng
bày và bán tranh, đồ lưu niệm như
trước, mà nên tổ chức việc trưng
bày các hiện vật quý còn lưu giữ
được như: Khám thờ, hương án, long
ngai, bài vị, tượng, chuông, các
sắc phong.... bên cạnh tấm bia cổ
có từ năm 1628. Việc làm này sẽ
tạo cơ hội cho khách du lịch có
dịp tìm hiểu sâu hơn cuộc sống
tinh thần của người Hà Nội xưa.