:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 09.07.2006

Báo An ninh Thủ đô ra hàng ngày

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Trong 20 năm đổi mới đất nước, các cơ quan truyền thông đại chúng đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tính đến thời điểm hiện nay nước ta có hơn 700 ấn phẩm báo, tạp chí; hệ thống phát thanh đã đáp ứng hơn 90 % và truyền hình hơn 85% nhu cầu thông tin của nhân dân cả nước; gần 10% số dân truy cập mạng in-tơ-nét; hệ thống xuất bản đã cung cấp được hơn 3,5 bản sách/ người; cả nước có hơn 15 nghìn nhà báo. Nhiều báo từ tuần báo đã trở thành nhật báo.

Không chỉ tăng về số lượng, vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng ngày càng được nâng cao trong xã hội khi thực hiện các chức năng của mình, nhất là chức năng giám sát xã hội.

Trong xu thế đó, báo An ninh Thủ đô (Sở Công an thành phố Hà Nội ) đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Từ đầu năm 1975 mới chỉ là bản tin xuất bản hai tháng / kỳ, không bán, phát hành trong ngành an ninh và lực lượng quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ ngày 7-4-1985, trở thành tuần báo. Đến năm 1998, báo An ninh Thủ đô ra tuần ba kỳ và hàng tháng ra số chuyên san.

Một sự kiện đáng ghi nhớ trong bước phát triển của mình, từ ngày 1-7-2006, báo An ninh thủ đô ra hàng ngày. ( Cũng từ ngày 1-7, báo Tiền Phong ra hàng ngày )

Để quảng bá cho sự kiện này, báo An ninh Thủ đô đã có nhiều hoạt động trong đó có việc tổ chức một đoàn mô-tô ( câu lạc bộ mô-tô Hà Nội ) diễu hành đi nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... Điểm xuất phát của đoàn diễu hành là phía trước vườn hoa Lý Thái Tổ.

Hồ Hoàn Kiếm đã chứng kiến thêm một sự kiện về sự phát triển của truyền thông đại chúng nước ta với tư cách là một : “ nhân chứng lịch sử “./.

:: MenuL * Local port file *

Báo An ninh Thủ đô ra hàng ngày
 In ra  Đầu trang