:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 15.11.2006

Trưng bày ngôi nhà gỗ làm từ thế kỷ 19

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC, Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long tổ chức triển lãm: “ Cây cảnh nghệ thuật trong văn hoá truyền thống Thăng Long Hà Nội”, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, từ ngày 5 đến 30-11-2006 . Mục đích của cuộc triển lãm nhằm giới thiệu với nhân dân Hà Nội, bạn bè quốc tế một loại hình nghệ thuật, thú ăn chơi tao nhã của người Tràng An xưa.

Trong khuôn viên của triển lãm có trưng bày một nhà gỗ cổ Hà Nội được làm vào khoảng thế kỷ 19, bằng gỗ xoan.

“Hohoankiem.org” may mắn gặp được hoạ sĩ điêu khắc Nguyễn Đăng Dương, nhà ở số 112 phố Bạch Mai, là chủ nhân của ngôi nhà cổ này.

Anh Dương cho biết ngôi nhà này là của các cụ họ nhà ngoại, tại phố Hàng Than. Sau đó ngôi nhà được bán cho một người bạn của gia đình và dời về làng Văn (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì). Thời gian gần đây anh đã mua lại được ngôi nhà cổ bảy gian này ( theo yêu cầu của thành phố, đợt này chỉ trưng bày nhà ba gian).

Để chứng minh đây là ngôi nhà cổ thật sự, anh Dương đã chỉ cho chúng tôi xem các hoạ tiết trên vì kèo giống hệt với hoạ tiết trong bản vẽ vì kèo toà trú sứ đầu tiên của Pháp tại Hà Nội trên phố Hàng Gai.

Nhân dịp triển lãm này, trong ngôi nhà gỗ cổ ba gian, trưng bày các đồ vật quý đặt trên bàn thờ họ của người Hà nội xưa, bao gồm: Hương án, đại tự, câu đối, cửa võng, màn điều, cỗ ỷ, bài vị, tam sơn, quả đựng rượu, bình gỗ, đôi lọ sứ, bộ ngũ sự, ống nhổ đồng, điếu bát, tủ chè, sập sơn son...

Đi du lịch quanh hồ Hoàn Kiếm trong thời gian này, các bạn nhớ rẽ qua Vườn hoa Lý Thái Tổ để xem ngôi nhà gỗ cổ có từ thế kỷ 19, và tận mắt thấy được nội thất trong một gia đình của người Hà Nội xưa./.

:: MenuL * Local port file *

Trưng bày ngôi nhà gỗ làm từ thế kỷ 19Trạm tra cứu thông tin du lịch
 In ra  Đầu trang