:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 22.10.2006

Một chuyên gia Đức yêu hồ Hoàn Kiếm

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Trong dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Việt Nam- CHLB Đức về khoa học và công nghệ, chúng tôi có dịp tiếp xúc với chuyên gia Đức tên là Peter Wener.

Ông là một trong những nhà khoa học tham gia xây đề án cải tạo hồ Hoàn Kiếm. Theo ông, công nghệ thực hiện nạo vét bùn tại hồ là công nghệ rất hiện đại. Trong quá trình thi công, hồ được chia thành 20 ô. Thi công ô này xong mới chuyển sang ô khác. Bằng giải pháp đặt các ống hút sâu dưới đáy để hút bùn mà không làm tổn hại lớp bùn bên trên, và cũng không làm đục nước. Bùn được hút theo một đường ống dẫn ra tận đê sông Hồng. Tại đây có bố trí các xe chở bùn đi nơi khác đổ.

Chúng tôi không nghi ngờ gì về hiệu quả công nghệ dự kiến triển khai ở hồ Hoàn Kiếm mà chỉ nêu kiến nghị với các chuyên gia Đức rằng : hồ Hoàn Kiếm là một địa chỉ cực kỳ nhậy cảm. Mọi việc làm ở đây không chỉ có sự đồng ý của UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm mà còn được sự đồng tình ủng hộ của các nhà khoa học và quần chúng nhân dân.

Cần có cái nhìn, bước đi “văn hóa” khi triển khai việc làm cho hồ sạch hơn, thỏa mãn điều kiện: giữ nguyên màu xanh nước hồ; bảo đảm môi trường sống trong sạch cho Cụ rùa. Sau khi cải tạo hồ, ở đây cần lắp đặt hệ thống quan trắc không khí, tiếng ồn, nhất là chất lượng nước hồ. Hơn nữa để cho truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm còn mãi trong tâm khảm người dân Hà Nội và người dân cả nước, các nhà khoa học Đức cần hợp tác với các nhà khoa học trong nước, với bác “Đức rùa“ để bổ sung cho hồ loại rùa cùng loại với Cụ rùa còn sống trong hồ.

Qua buổi làm việc, chúng tôi được biết chuyên gia Peter Wener rất yêu hồ Hoàn Kiếm. Ông đã từng sang Việt Nam 20 lần. Mỗi buổi sáng ông đi quanh hồ năm vòng. Ngày 3-10-2006, khi đi tập thể dục buổi sáng, đến chỗ bến xe ô- tô, ông phát hiện Cụ rùa nổi, và đã kịp chụp lại cảnh ý nghĩa đó (có ảnh kèm theo bài viết này )


Ông Peter Wener tâm sự với chúng tôi: thông qua dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm, ông cùng với đồng nghiệp của mình mong muốn góp sức làm cho Hà Nội nói chung và hồ Hoàn Kiêm nói riêng ngày càng sạch đẹp hơn. Và đó cũng là biểu hiện sinh động sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và CHLB Đức, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội./.

:: MenuL * Local port file *

Một chuyên gia Đức yêu hồ Hoàn KiếmHai bố con cùng chạy
 In ra  Đầu trang