Lễ
giáng sinh, còn được gọi là lễ
thiên chúa giáng sinh. Nô-el hay
Nô- en ( Em-ma-nu-el) có nghĩa là
thiên chúa ở cùng chúng ta. Đây là
một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày
Chúa Giê-su ra đời. Mọi người tin
là Giê-su được sinh tại Bethlehem
thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La
Mã. Một số nước ăn mừng ngày này
vào 25 tháng 12, một số nước lại
vào tối ngày 24 tháng 12 như ở
nước ta.
Theo thời gian và qua các lễ hội
của phương tây, người ta tổ chức
lễ Giáng sinh ngày càng linh đình.
Kết quả là bây giờ, lễ Giáng sinh
được xem là một ngày lễ quốc tế,
với ông già nô-en, cây thông.
Theo Cl. Madroll: Indochine du
Nord, Nhà Thờ Lớn Hà Nội được xây
dựng bằng tiền xổ số năm 1884 thu
được 10 vạn đồng và xổ số năm 1886
thu được sáu vạn đồng. Công việc
xây dựng Nhà Thờ Lớn trong bốn năm
và được khánh thành ngày
24-12-1886 để kịp làm lễ Nô- en.
Như vậy Nô- en năm nay là năm thứ
120 được tổ chức tại Nhà Thờ Lớn
Hà Nội.
Không còn bó gọn là lễ kỷ niệm
ngày Chúa Giê –su ra đời, lễ Giáng
sinh trong nhiều năm qua đã trở
thành hoạt động văn hóa cộng đồng.
Vào dịp này trẻ con thường được bố
mẹ mua quà cho vào chiếc tất để
đầu giường tối 24-12. Sáng sớm
25-12, đánh thức con dậy, cho xem
quà của ông nô-en để trong chiếc
tất. Đứa trẻ hỏi, ông nô-en vào
nhà bằng cách nào. Bố mẹ giải
thích: Ông già nô- en vào nhà qua
đường ống khói. Nhà không có ống
khói thì bảo ông vào bằng cửa sổ.
Trung tâm thương mại Tràng tiền
năm nay có sáng kiến khi “ phủ
tuyết” toàn bộ lối lên cổng vào
trung tâm phía đường Hai Bà Trưng.
Ngoài ra còn bố trí cả người
tuyết, hươu sao...làm bọn trẻ
cuống quýt đòi bê hộp quà, chụp
ảnh cạnh ông già tuyết. Nhờ thế mà
số người đi vào trung tâm mua hàng
dịp Nô -en tăng đáng kể.
Phố Lương Văn Can thường xuyên có
tình trạng tắc đường vì có đông
người đi mua quà nô-en cho trẻ
con. Ở đây trong một vài năm qua
đã xuất hiện dịch vụ đưa quà Nô-
en đến tận nhà.
Đối với lớp trẻ, Nô-en là dịp để
những lứa đôi yêu nhau có cớ đi
chơi khuya hơn ngày thường mà
không bị bố mẹ mắng, là dịp “ tổng
diễn tập” thời trang đón Tết dương
lịch và Tết âm lịch trong tiết
trời rét ngọt./.