:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 26.11.2006

Nhóm phóng viên của CNN làm phóng sự bên hồ

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Hội nghị các lãnh đạo các nền kinh tế của APEC 14, có khoảng 1500 phóng viên nước ngoài đến đưa tin, trong đó có khoảng 300 phóng viên của Mỹ.

Hãng truyền hình CNN đã cử nhiều phóng viên đến nước ta để đưa tin, trong đó có nhóm phóng viên đi làm phóng sự ở “vòng ngoài”. Nội dung chủ yếu của các phóng sự đề cập cuộc sống nhộn nhịp, khẩn trương của một đất nước đang phát triển với những khuôn mặt trẻ trung, tự tin.

Ngày 16 -11-2006, chúng tôi đã gặp nhóm phóng viên của Hãng truyền hình CNN làm phóng sự bên hồ Hoàn Kiếm. Người phóng viên quen thuộc ED HENRY là người đứng nói trước máy quay với bối cảnh là tháp Rùa, cầu Thê Húc. Nhóm phóng viên truyền hình của CNN đã phỏng vấn nhiều người dân khi họ đang đi bộ quanh hồ.

Là trung tâm của Thủ đô, nên trong những ngày diễn ra hội nghị, rất nhiều hãng truyền hình nước ngoài đến hồ Hoàn Kiếm để làm các phóng sự về cuộc số ở trung tâm thành phố. Thông thường mỗi đoàn có khoảng bốn đến năm người, và có một tình nguyện viên đi cùng.

Hình ảnh hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; các vị tổng thống, thủ tướng; chủ các tập đoàn lớn... và cuộc sống người Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm, trong những ngày diễn ra APEC 14 đã được hàng chục triệu người dân trên thế giới biết đến qua các kênh truyền hình nổi tiếng./.

:: MenuL * Local port file *

Nhóm phóng viên của CNN làm phóng sự bên hồMặc áo dài nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC
 In ra  Đầu trang