:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 07.03.2007

Nếu thế thì ra giữa hồ

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Như các bạn của “ hohoankiem.org” đã biết, ngày 20-3-2006, chúng tôi thông tin đến bạn đọc nhà vệ sinh công cộng bên hồ Hoàn Kiếm đã bị phá. “Lô cốt” gây ô nhiễm môi trường cuối cùng đã được thay thế nhà vệ sinh làm bằng in-nốc sáng choang, sạch sẽ.

Đi trên vỉa hè, hoặc dưới lòng đường các bạn sẽ nhìn thấy tấm biển đặt trên cỏ hoặc trên cột đèn, có mũi tên chỉ hướng nhà vệ sinh công cộng. Chung quanh hồ có nhiều tấm biển chỉ nhà vệ sinh công cộng như thế.

Nào, xin mời các bạn hãy đi theo chúng tôi một vòng quanh hồ, ngược chiều kim đồng hồ để xem các tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh công cộng thế nào ( ? ).

Đến cổng đền Ngọc Sơn, trên thân của một cột đèn điện, các bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển sắt với dòng chữ: Nhà vệ sinh công cộng, Toilet, 100 mét. Tấm biển có mũi tên chỉ ra hướng hồ. Quả thật, nếu bạn từ cột đèn đó mà đi ra hồ theo hướng mũi tên đúng 100 m để ra nhà vệ sinh, chắc các bạn phải ra giữa hồ ( ! )

Tương tự, đến ngã ba Bảo Khánh, Lê Thái Tổ, các bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển có mũi tên chỉ ra hồ với nội dung như trên.

Cột đèn cạnh cây đề ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng có một tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh. Cứ theo hướng mũi tên chỉ, nhà vệ sinh công cộng sẽ được đặt ở đầu phố Hàng Đào ( ? ). Đúng ra, chỗ này có tấm biển chỉ nhà vệ sinh theo hướng ra phía hồ nhưng không phải 100 m ( ghi trên tấm biển đó ) mà chỉ khoảng 20 m, nơi đặt các nhà vệ sinh công cộng di động vào những ngày lễ, Tết.

Vì sao các tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh công cộng lại lộn xộn như vậy ? Nhiều lần đi bộ quanh hồ cho nên chúng tôi đã phát hiện nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là vào các dịp lễ, Tết, tổ chức hội nghị APEC... người ta treo cờ đuôi nheo dọc theo thân cột đèn.

Để cho người đi được nhìn thấy cờ, có ai đó đã quay các tấm biển chỉ nhà vệ sinh công cộng vuông góc với trục đường quanh hồ. Khi các ngày lễ lớn qua đi, cờ đuôi nheo được tháo dỡ,tuy vậy không ai có trách nhiệm chỉnh lại các tấm biển cho đúng hướng nhà vệ sinh.

Đối diện với nhà hàng Thủy Tọa là nhà vệ sinh công cộng, cho nên các tấm biển chỉ hướng nhà vệ sinh công đó đặt tại ngã ba Lê Thái Tổ, Bảo khánh hay cạnh cây đề ở quảng trường Đông Kinh Nghĩ Thục phải đặt theo hướng song song với trục đường chứ không phải vuông góc như hiện nay.

Để cho biển báo nhà vệ sinh công cộng chỉ đúng hướng , chúng tôi đề nghị quận Hoàn Kiếm cử người có trách nhiệm chỉnh lại các tấm biển nói trên cho đúng, giúp khách du lịch tìm được đúng “ nhà Uy –ly-am -cường” ( WC ) khi có nhu cầu./.

:: MenuL * Local port file *

Nếu thế thì ra giữa hồ
 In ra  Đầu trang