:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 11.02.2007

Hội báo xuân 2007

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày 7-2-2007, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Hội Báo xuân 2007 với chủ đề: “ Hướng tới 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”.

Tham dự có hơn 20 cơ quan thông tấn đại chúng của trung ương và trên địa bàn thành phố. Trong buổi sáng khai mạc, có hàng trăm luợt người đến xem các gian trưng bày báo Tết. Có những nhà báo đã về hưu, có các nhà báo đang tại chức và cả các nhà báo tương lai.

Tại Hội Báo xuân năm 2007, chúng tôi đã gặp những người bạn của “ hohoankiem. org”. Đó là các bạn sinh viên Tuyết, Cúc, Huệ, Hải lớp K24 A1, Khoa báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối với các bạn sinh viên, việc tiếp xúc với các anh, các chú trong làng báo tại Hội Báo xuân 2007, như tăng thêm chất men say nghề. Một nghề vất vả nhưng giàu có về thông tin, tri thức, quan hệ xã hội.

Đọc báo xuân năm nay có nhiều bài báo nói về những sự kiện trọng đại đã diễn ra trong năm 2006 như: Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC; Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO; tăng trưởng kinh tế cao, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; an ninh, chính trị bảo đảm... có rất nhiều bài báo đề cập những thuận lợi và khó khăn khi nước ta “ ra biển lớn “.

Báo Tết không chỉ mang những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội mà còn là một sản phẩm văn hóa đặc sắc nhất trong năm của mỗi cơ quan thông tấn, thông qua các bài thơ, truyện ngắn, tranh dân gian, câu đối Tết. Đây là hoạt động truyền thống, riêng có, của làng báo nước ta, mỗi độ xuân về.

Ngoài việc trưng bày, giới thiệu báo Tết ( từ ngày 7-2 đến 9-2 ), Hội Báo xuân còn có các hoạt động như: Trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2006 cho 21 tác phẩm báo chí; tặng chữ ngày xuân; hội thảo; giao lưu giữa người viết báo với bạn đọc./.

:: MenuL * Local port file *

Hội báo xuân 2007 Ngày Táo quân cưỡi cá chép lên trời
 In ra  Đầu trang