:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 25.03.2007

Vườn tượng.... gây phản cảm

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

   Bạn đọc của “ hohoankiem.org” thân mến, ngày 22- 3- 2007, trên báo Nhân Dân có đăng bài: “ Giữ gìn vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm” của tác giả Vy Hà. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết đó với hai xu tít : Vườn tượng gây...phản cảm và Nên chuyển nơi tập kết xe rác đi nơi khác.
 

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Thủ đô ( 10-10-2004 ) giới mỹ thuật Hà Nội có một sáng kiến rất ý nghĩa, làm đẹp cho hồ Hoàn Kiếm bằng việc trưng bày các tác phẩm điêu khắc. Đó là vườn tượng trước cổng đền Ngọc Sơn. Lúc đầu có 50 tượng chủ yếu bằng chất liệu đá, đồng, gốm. Thời gian tồn tại của vườn tượng dự kiến đến hết Tết âm lịch 2005. Tuy vậy cho đến nay vườn tượng vẫn còn, cho dù còn khoảng 10 tượng.

Việc đặt vườn tượng trước cổng đền Ngọc Sơn đã phát huy hiệu quả rất tốt. Khách du lịch trong và ngoài nước đến hồ Hoàn Kiếm không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hồ Gươm mà còn được chiêm ngưỡng các bức tượng đẹp có chủ đề hoà bình, hạnh phúc. Tiếc rằng, đến nay vườn tượng đã xuống cấp. Có tượng đã bị ai đó đặt xuống đất thay vì đặt trên bệ. Thậm chí tượng hai mẹ con đặt trước cổng đền Ngọc Sơn đã bị ai đó đập phá.

Hàng ngày, lượng khách du lịch đến hồ Hoàn Kiếm rất đông, nhất là khách du lịch nước ngoài. Vị trí họ đến đầu tiên thường là đền Ngọc Sơn. Một bức tượng bị đật phá ( trong ảnh ) chắc sẽ gây phản cảm đối với khách du lịch, những người yêu hồ Hoàn Kiếm, những người yêu nghệ thuật và tác giả của bức tượng đẹp đó.

Chúng tôi kiến nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Văn Hoá Thông tin Hà Nội cho chuyển bức tượng đó cùng vườn tượng đi nơi khác. Nếu tiếp tục làm vườn tượng thì cần bổ sung tượng và cử người bảo vệ thường xuyên, để hồ Hoàn Kiếm luôn là :” Lẵng hoa giữa lòng thành phố”./.

 

:: MenuL * Local port file *

Vườn tượng.... gây phản cảm Nên chuyển nơi tập kết xe rác đi nơi khác
 In ra  Đầu trang