:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 29.04.2007

Dâng lên tổ tiên chiếc bánh chưng, bánh dày nặng 3,8 tấn

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Nhân năm đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành quốc lễ, Công viên văn hóa Đầm Sen thực hiện hai sản vật kỷ lục dâng lên tổ tiên: chiếc bánh chưng, bánh dày khổng lồ.
 
Bánh chưng có kích thước 1,8 x 1,8 x 0,7 m, trọng lượng sau khi nấu là hơn 2,6 tấn. Bánh dày có đường kính đáy 1,8 m và đỉnh bánh cao 0,7 m, trọng lượng sau khi nấu là 1, 2 tấn.

Chiều 26-4-2007, chiếc xe công- ten -nơ máy lạnh chở chiếc bánh chưng, bánh dày khổng lồ đỗ trên phố Đinh Tiên Hoàng, trước sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đã thu hút được sự chú ý của nhân dân Thủ đô.
Anh Nguyễn Hữu Trung , Phó giám đốc Công viên Văn hóa Đầm sen cho chúng tôi biết :

Đúng 15 giờ ngày 22-4, chiếc xe chở bánh chưng, bánh dày xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh ra đền Hùng. Đi đến đâu đoàn cũng được sở văn hóa thông tin các tỉnh dọc tuyến quốc lộ 1A đón tiếp nồng hậu, nhất là tại thành phố Vinh ( Nghệ An ).

Thay mặt Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đã trao cho anh Nguyễn Hữu Trung lẵng hoa, ngay tại sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, nhân dịp đoàn tạm dừng ở Hà Nội trước khi lên đền Hùng./.

:: MenuL * Local port file *

Dâng lên tổ tiên chiếc bánh chưng, bánh dày nặng 3,8 tấn Cơn mưa quý giá
 In ra  Đầu trang