(Vfej.vn)-Các can thiệp cứu chữa Cụ Rùa đang được khẩn trương tiến hành nhưng có thể không được nhanh như mong muốn của dư luận, nhất là việc quyết định có đưa cụ lên bờ chữa trị hay không.

Một ngày sau hội thảo khoa học về bảo vệ Rùa Hoàn Kiếm, trực tiếp TS Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học&Công nghệ Hà Nội, báo cáo với lãnh đạo UBND TP Hà Nội kết quả hội thảo và kèm một số đề xuất cấp bách. Tất cả các đề xuất đều liên quan đến việc chữa bệnh cho hồ Hoàn Kiếm chứ chưa có bất cứ đề xuất nào can thiệp trực tiếp đến sức khỏe và các vết thù nghiêm trọng trên thân thể cụ.

Highslide JS
Sẽ cho điều chỉnh sớm đường ống thoát và dẫn nước
nhưng không ai biết “sớm” là cụ thể khi nào. Ảnh Hà Hồng


Trong số các can thiệp vào hồ Hoàn Kiếm, đáng chú ý có việc xử lý hai đường ống thoát nước từ Đền Ngọc Sơn dẫn vào đường Đinh Tiên Hoàng trước những hoài nghi cho rằng các vết trầy xước trên thân thể Cụ Rùa có thể do thành ống gây ra.

Theo nhà báo Hà Hồng, người sở hửu trang chủ trên internet chuyên về Cụ Rùa, Sở KH&CN kiến nghị giao Sở Xây dựng thiết kế lại hai đường ống này thay vì chỉ hạ thấp như đề xuất ban đầu.

Theo đó, có thể điều chỉnh đường ống đi men theo chân cầu Thê Húc để dẫn ra ngoài. Với kè bê tông quanh gò Tháp Rùa hình thành từ cách đây mấy thập kỷ với ý tưởng lãng mạn mở rộng mặt bằng và đón du khách lên thưởng ngoạn, Sở KH&CN cũng kiến nghị sẽ sớm phá bỏ.

Thay vào đó, sẽ làm nền cát thích hợp để Cụ Rùa cảm thấy đủ yên tâm lên phơi nắng, hy vọng, nhờ ánh nắng mặt trời chữa các bệnh ngoài da mà chưa nhà khoa học nào biết chính xác là bệnh gì ngoài các phỏng đoán từ xa. Các kiến nghị đó đã được UBND TP chấp thuận.

Với rùa tai đỏ, đối tượng bị quy là đã cắn Cụ Rùa, TS Rao cho Tiền Phong biết sau hội thảo ngày 15-2, kỹ thuật bắt đang được thử nghiệm tại hai hồ, trong đó có hồ Văn Quán, thuộc phường Văn Quán, Hà Đông, nơi được ví là máy điều hòa không khí ở khu vực nhưng mới đây xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Nếu không có gì thay đổi, sẽ áp dụng tại hồ Hoàn Kiếm cuối tháng hai. Nhưng, được biết, kỹ thuật áp dụng ở hai hồ thử nghiệm chưa phát huy tác dụng.

Liên quan đến các kiến nghị tại hội thảo ngày 15-2 đưa Cụ Rùa lên bờ chữa trị, TS Rao chưa ưng với đề xuất cụ thể nào vì việc đưa cụ lên, tìm chỗ tạm cư cho cụ, và chữa trị hoàn toàn không đơn giản, như cảnh báo của chuyên gia quốc tế.

Thay vào đó, Sở KH&CN sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tham vấn nhà khoa học, tìm ra phương án tối ưu nhất, thuyết phục được cả giới chuyên môn lẫn dư luận.

Tóm lại, chưa có bất cứ kế hoạch hay lộ trình cụ thể cho công việc cụ thể nào ngoài cụm từ “sẽ làm ngay” với một vài đầu việc. Nếu công việc lại cứ tiệm tiến thế này, nếu Cụ Rùa hề hấn gì, ai sé chịu trách nhiệm? Cả ngày qua, chúng tôi tìm cách liên lạc với người lãnh đạo Sở KH&CN nhưng không nhận được hồi âm.

Theo QD/TP
Nguồn: http://www.vfej.vn
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 277 đã được: 2.9/10 (13 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Vật lưu niệm của Không gian Văn hóa Hồ Gươm (KGVHHG) có mặt tại nhiều quốc gia
Kỷ niệm sớm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thăm Không gian Văn hoá Hồ Gươm
Tặng ảnh Tháp Rùa
Thăm Không gian Văn hoá của nhà báo Hà Hồng
Chiều thăm Hà Hồng
Phần mềm soát lỗi chính tả và văn phong được nghiệm thu xuất sắc
Lan toả tình yêu cây đa Báo Nhân Dân
Chuyện bây giờ mới kể
Bạn học Đại học Xây dựng đến thăm Không gian Văn hoá Hồ Gươm
Video nghe hòa nhạc cổ đi...
Thăm Không gian Văn hoá c...
Rễ sâu bám chặt
Cảm nhận về Hồ Gươm của m...
Xếp hàng
Bỗng dưng thấy thân thuộc...
Quy định mới ở Đền Ngọc S...
Kẻ làm người khác hưởng !
Khám phá Việt Nam bằng xe...
"Thủy sư đô đốc"...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share