'Liền anh, liền chị' tham gia biểu diễn híp- hốp Không rõ

[26/06/2009 06:49 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(4942) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều 25-6- 2009, chúng tôi thấy nhiều người tụ tập trên sân Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Đến gần chúng tôi thấy có một tốp thanh niên đang trình diễn híp- hốp.

Khi biểu diễn trên sân khấu thường có dàn nhạc đệm, hoặc bộ âm ly khuếch đại âm thanh. Ở đây, âm thanh phát ra tạo nhịp điệu cho mọi người biểu diễn là chiếc máy điện thoại di động và hai chiếc loa bé tí, trông như chiếc ví của người đàn ông mở ra.

Highslide JS   Highslide JS


Tuy âm thanh phát ra không lớn, nhưng các bạn trẻ nhẩy híp- hốp nhiệt tình lắm. Các động tác khó lần lượt được các bạn trẻ trình diễn như xoay người trên không bằng trụ của một cánh tay; nhảy ngược nhiều vòng lấy đầu làm điểm tựa; nhảy đôi... mỗi lần có động tác hay mọi người lại hò reo, vỗ tay tán thưởng.

Highslide JS


Hình như họ không cùng một đội ? Chúng tôi thấy khi một thành viên bên trái nhảy xong họ lại mời thành viên đội bên phải, cứ thế lần lượt thanh nhẩy trình diễn. Hỏi một bạn tên là Thanh chúng tôi được biết: Hôm nay là buổi trình diễn của hai đội. Đội Blue Style Crew ( Bắc Ninh ) và đội Style 4 Crew ( Hà Nội ).

Highslide JS


Chúng tôi từng được nghe ở miền quê quan họ, tối đến, con trai làng này hát đối đáp với con gái làng bên qua một cánh động, suốt cả đêm. Bên này hát xong bên kia đối lại.

Hôm nay, “ Liền anh, liền chị ” Bắc Ninh về Hà Nội tham gia biểu diễn cũng với tinh thần đó. Họ nhảy xong là mời đội Hà Nội, y như hát đối. Họ say mê nhảy híp- hốp với nhau không để ý sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ đã lên đèn từ lâu./.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 184 đã được: 3.6/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share