Ngay sau khi đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định phương án chữa vết thương cho Cụ Rùa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, ngày 25-2-2011, Sở Xây dựng triển khai việc dọn dẹp vệ sinh chung quanh chân tháp, đắp bao cát và tạo đường dẫn cho Cụ Rùa lên tháp

Highslide JS
Sở Xây dựng triển khai việc dọn dẹp vệ sinh chung quanh chân tháp,
đắp bao cát và tạo đường dẫn cho Cụ Rùa lên tháp


Highslide JS
Bao cát được vận chuyển từ vị trí hồ đối diện với Intimex, ra Tháp Rùa bằng thuyền kéo dây


Ngày 2-3-2011, cán bộ kỹ thuật của sở thi công khu vực đặt bể bơi thông minh và lưới chắn (được bọc vải bạt). Để bảo đảm an toàn khi thi công dưới nước, cán bộ kỹ thuật phải mặc quần áo đặc chủng.

Highslide JS
Cán bộ kỹ thuật của sở Xây dựng thi công khu vực
đặt bể bơi thông minh và lưới chắn (được bọc vải bạt)


Highslide JS
Để bảo đảm an toàn khi thi công dưới nước,
cán bộ kỹ thuật phải mặc quần áo đặc chủng.


Khoảng cách giữa hai tấm lưới chắn là mười mét. Đây là việc làm cần thiết,  phải triển khai xong trước khi dẫn Cụ Rùa về khu vực này.  Quan sát thực tế chúng tôi thấy các dầm bê – tông chung quanh tháp không được đập bỏ, vẫn giữ nguyên. Như vậy Cụ Rùa muốn bò lên tháp vào mùa nước cạn chỉ có bốn cửa theo bốn hướng./.

Highslide JS
Các dầm bê – tông chung quanh tháp không được đập bỏ, vẫn giữ nguyên.
Như vậy Cụ Rùa muốn bò lên tháp vào mùa nước cạn chỉ có bốn cửa theo bốn hướng



Hà Hồng

Xem Video:


Thi công đường dẫn Cụ Rùa lên bờ

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 289 đã được: 3.9/10 (23 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share