Chiều 26-9-2022, Không gian Văn hóa Hồ Gươm được đón khách quý đó là Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, hậu duệ trực hệ đời thứ năm của Tiến sĩ Vũ Tông Phan - người khởi xướng chấn hưng văn hóa Thăng Long, người sáng lập ra trường Hồ Đình (cạnh cây đa Báo Nhân Dân ngày nay) vào giữa thế kỷ XIX; con trai cụ Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

Tôi được biết Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi từ lâu qua nhũng bài báo ông viết về Hồ Gươm, nhất là viết về đền Ngọc Sơn, Hội Hướng thiện. Số liệu, chi tiết ông đưa ra trong các bài viết đều dựa vào thông tin từ các văn bia do vậy rất đáng tin cậy.

Có lần tôi thấy ông đứng tần ngần bên gốc cây đa cổ thụ Báo Nhân dân sau buổi phỏng vấn của Truyền hình Nhân Dân. Lần này được gặp trực tiếp, được nghe trực tiếp nhiều câu chuyện của ông kể về Tiến sĩ Vũ Tông Phan về hoạt động của Hội Hướng thiện đền Ngọc Sơn tôi ngộ ra nhiều điều.

Chính ông là người phát hiện năm sai sót về lịch sử văn hóa ở mục từ "Đền Ngọc Sơn" trong Từ điển Bách khoa Việt Nam. Ông có nhiều bài báo nêu quan điểm của mình được dư luận quan tâm như: Hội Hướng thiện đền Ngọc Sơn - một cội nguồn văn hóa -  xã hội sâu xa của Phong trào Duy tân và Đông Kinh Nghĩa Thục; đền Ngọc Sơn: nơi sĩ phu bắc Hà lo vận nước.

Thật vui cho chúng tôi, đến thăm Không gian Văn hóa Hồ Gươm lần này Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi đã tặng bản thảo cuốn sách sắp in: "Về đền Ngọc Sơn một trung tâm văn hóa - giáo dục Hà Nội thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Trân trọng cảm ơn Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi!

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1010 đã được: 7.0/10 (2 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Vật lưu niệm của Không gian Văn hóa Hồ Gươm (KGVHHG) có mặt tại nhiều quốc gia
Kỷ niệm sớm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thăm Không gian Văn hoá Hồ Gươm
Tặng ảnh Tháp Rùa
Thăm Không gian Văn hoá của nhà báo Hà Hồng
Chiều thăm Hà Hồng
Phần mềm soát lỗi chính tả và văn phong được nghiệm thu xuất sắc
Lan toả tình yêu cây đa Báo Nhân Dân
Chuyện bây giờ mới kể
Bạn học Đại học Xây dựng đến thăm Không gian Văn hoá Hồ Gươm
Cuối năm 2017 có duyên vớ...
Khai mạc triển lãm ảnh &q...
Hồ Hoàn Kiếm ' Hoa l...
Tự xử
Chiều mưa
23 tháng chạp năm 2019
Hoa anh đào khoe sắc bên ...
Kẻ làm người khác hưởng !
Vân mây (Chiều hồ Hoàn K...
Nhà hát Lớn Hà Nội - Kiến...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share