Highslide JSRùa tai đỏ có tên khoa học là Trachemys Scripta, có hai viền mầu đỏ ở ngay phía sau mắt, xuất xứ từ thung lũng Mississippi- Bắc Mỹ.

Ngoài việc phá hoại môi trường, rùa tai đỏ còn có thể mang trên mình vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hàn cho người. Vì thế Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp rùa tai đỏ đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.

Rùa tai đỏ xuất hiện ở nước ta trong khoảng mười năm nay. Qua theo dõi, trong khoảng năm năm trở lại đây, chúng tôi thấy rùa tai đỏ xuất hiện nhiều tại hồ Hoàn Kiếm. Nguyên nhân chủ yếu là người dân thường phóng sinh rùa tai đỏ xuống hồ vào ngày 23 tháng chạp hằng năm.

Highslide JS
Ảnh 1: Rùa tai đỏ nằm phơi nắng ở Tháp Rùa


Sau nhiều năm theo dõi, chúng tôi nhận thấy  nơi chúng tập kết nhiều nhất đó là khu vực bãi đá chân tháp Rùa. Ngày 24-12- 2009, chúng tôi đi trên thuyền cùng với các nhà khoa học khảo sát hồ đã phát hiện hằng chục rùa tai đỏ nằm phơi nắng trên các tảng đá. Khi thuyền chúng tôi đên gần chúng trườn xuống nước, tuy vậy vẫn ngoi đầu lên, chờ thuyền đi xa lại bò lên phơi nắng. Nhiều lần ngồi trên thuyền chúng tôi có thể bắt được rùa tai đỏ khi chúng bơi gần thuyền. Ngày  18-1-2009, chúng tôi thấy hai bạn trẻ mang hai con rùa dài khoảng 15 cm ra phóng sinh ở khu vực gần Nhà hàng Thủy Tạ.

Highslide JS
Ảnh 2: Chân tháp Rùa nơi tập kết của rùa tai đỏ


Giải pháp tốt nhất để hạn chế tối đa rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm là người dân không nên phóng sinh rùa tai đỏ xuống hồ; áp dụng các biện pháp thủ công, quy mô nhỏ (không gây tiếng động, không dùng hóa chất, không làm ảnh hưởng môi trường nước) để bắt rùa tai đỏ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Highslide JS
Ảnh 3: Rùa tai đỏ bò lên đoạn ống nước nối từ đường Đinh Tiên Hoàng ra đền Ngọc Sơn


Highslide JS
Ảnh 4: Phóng sinh rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm


Highslide JS
Ảnh 5: Rùa tai đỏ bơi tự do trên hồ Hoàn Kiếm


Highslide JS
Ảnh 6: Ngồi trên thuyền đi trên hồ Hoàn Kiếm cũng có thể bắt được rùa tai đỏ


Highslide JS
Ảnh 7: Rùa tai đỏ bò lên bờ trước sự chứng kiến của nhiều người


Hà Hồng
( Câu lạc bộ Nhiếp ảnh báo Nhân Dân)

Phóng sự về rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm


Phóng sự về rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm - Chương trình thời sự 17h tối ngày 20/12/2010 | Nguồn: Đài truyền hình Việt Nam

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 150 đã được: 4.5/10 (18 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Sắp xếp lại bộ xương rùa
An vị Rùa Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Phương án ngày X-3-2019
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhận kỷ vật chế tác tiêu bản Rùa Hồ Gươm
Rùa hồ Hoàn Kiếm đã ra đi
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi trước đêm Nô-en
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi vào một trong những ngày cuối cùng của năm 2014
30 Tết Mậu Tý
Mới xuất hiện vết ố mờ, n...
Lắp cần cẩu di chuyển Cụ ...
Cụ Rùa nổi ngày 17-10-200...
Những người nghệ sĩ nhiếp...
Chuyện về hồ Gươm của nhà...
Đôi Bờ trình bày Hà Hồng ...
Điệu múa Yosakoi trong L...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tr...
Mầm cây chỉ sống được&nbs...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share