Quạt phát điện trên nóc Nhà "Hàm cá mập" Không rõ

[09/11/2008 10:52 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(11468) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Vào những ngày đầu tháng 10-2008, đi đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhìn lên nóc Nhà “ Hàm cá mập ” mọi người nhìn thấy có một chiếc quạt gió luôn quay tít.

Highslide JS


Lên tận nơi khảo sát, chúng tôi thấy cánh quạt có đường kính khoảng 2 mét. Thân quạt dài khoảng 1,5 mét. Công ty C&G của Trung Quốc sản xuất ra loại quạt này.

Highslide JS


Anh Nguyễn Văn Thuận, cán bộ quản lý của cửa hàng cho chúng tôi biết: chủ cửa hàng City View Cafe đã mua chiếc quạt phát điện này từ Trung Quốc, trị giá 50 triệu đồng. Quạt hoạt động theo nguyên lý khi có gió thì sinh điện nạp vào ắc-quy. Khi điện lưới mất thì nhà hàng sẽ dùng điện từ ắc-quy.

Highslide JS


Theo chúng tôi việc đặt chiếc quạt phát điện nói trên có giá trị quảng cáo nhiều hơn là giá trị sử dụng, vì điện khu vực hồ Hoàn Kiếm thường được ưu tiên ( bộ mặt của thành phố mà ).

Highslide JS


Sử dụng năng lượng gió để sinh điện là hướng đi đúng vì đây là năng lượng “sạch” cần được khuyến khích. Tuy vậy một vấn đề đặt ra là các hộ dân có được đặt tự do các quạt gió sinh điện trên nóc nhà giống như một “ rừng” ăng- ten trên nóc nhà các khu tập thể cao tầng hay không ? Điều đó có xảy ra đối với các công trình cao tầng chung quanh hồ Hoàn Kiếm hay không ? Ai được đặt, số lượng bao nhiêu là đủ ?

Chúng tôi cho rằng vấn đề nói trên cần được bàn đến đối với các cơ quan đang tham gia cuộc thi quy hoạch chi tiết kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm./.
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 461 đã được: 4.3/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share