Vào khoảng 14 giờ ngày 6-2-2012, (tức là ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Thìn) Rùa hồ Hoàn Kiếm bò lên Tháp Rùa. Rùa nằm trên đường lên tháp ( theo hướng Bắc-Nam),  cách mép nước khoảng 50 cm. Rùa bò lên Tháp Rùa sưởi nắng khoảng 30 phút, sau đó bơi dọc theo hướng Bắc-Nam, về phía Đền Ngọc Sơn.

Highslide JS


Rùa bò lên Tháp Rùa trong ngày  Hà Nội có nắng và sau một thời gian dài trời giá lạnh. Quan sát trên thực tế,  chúng tôi nhận thấy đây là Rùa với đặc điểm có một đốm trắng cách 5 cm về phía sau của mắt trái; là Rùa  đã được đưa lên chữa bệnh ở Tháp Rùa, trong một 100 ngày, năm 2011. Trên mai có mầu xanh xám, không có vết mốc ố như thời gian trước khi chữa bệnh năm 2011.

Highslide JS


Highslide JS


Highslide JS


Tin và ảnh : Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 491 đã được: 4.8/10 (23 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Sắp xếp lại bộ xương rùa
An vị Rùa Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Phương án ngày X-3-2019
Nhật ký Rùa Hồ Gươm trở về với Hồ Gươm
Nhận kỷ vật chế tác tiêu bản Rùa Hồ Gươm
Rùa hồ Hoàn Kiếm đã ra đi
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi trước đêm Nô-en
Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi vào một trong những ngày cuối cùng của năm 2014
Từng xảy ra động đất ở kh...
Mùa đông Hà Nội làm chúng...
Nghề mới của chị bán hàng...
Vỡ ghế đá lần thứ hai do ...
Hơn 500 cổ vật tư nhân lầ...
Có thể là đàn tế lễ
Video hai cô gái đứng thà...
Kỷ niệm ngày con gái ở Đứ...
Táo quân chầu trời trong ...
Ảnh đẹp hồ Hoàn Kiếm năm ...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share