Chúng tôi đã sưu tầm được bức ảnh cũ từ đầu thế kỷ XX, chụp lớp cổng thứ hai của đền Ngọc Sơn ( đền có ba lớp cổng ). Trong bức ảnh cũ đó chúng ta dễ dàng nhận thấy trước hai bức tranh tường có một bức tường quây thấp phía dưới. Cũng trong bức ảnh cũ đó các bạn có thể nhìn thấy bức tranh tường còn cân đối chưa bị nghiêng như một vài năm trở lại đây.

Highslide JS   Highslide JS


Tháng 3-2007, Sở Văn hóa du lịch đã giao cho Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa chỉnh lại độ nghiêng của bức tường ( chúng tôi đã có bài giới thiệu về việc này vào ngày 28-3-2007 ). Không biết bức tường quây phía dưới bị bỏ đi lúc nào không biết.

Highslide JS   Highslide JS


Nếu nhìn kỹ bức ảnh cũ các bạn có thể phát hiện thời đó có bức tường cao bằng đầu người được xây vuông góc với các lớp cổng của đền, không phải tường lửng như hiện nay ( thấp hơn so với trước khoảng 60 cm ).

Xem ảnh cũ, nhìn ảnh thời nay ta sẽ có cảm giác thú vị khi phát hiện thấy sự thay đổi cảnh vật theo dòng chảy của thời gian./.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 65 đã được: 3.3/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share