'Trang điểm' cho các ngôi nhà Không rõ

[25/04/2010 09:57 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5703) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Năm 2010, UBND TP Hà Nội triển khai đề án “ trang điểm “, cho các ngôi nhà mặt tiền. Đó là Đề án: “Chỉnh trang, sơn vôi ve, sơn cửa nhà mặt phố các tuyến phố chính phục vụ kỷ niệm Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội”.

Highslide JS   Highslide JS


Theo đó, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà mặt phố tại 75 tuyến phố chính phải quét vôi, quét sơn, tháo dỡ, thay tỉa và sửa chữa các mái hắt, bục bệ, lồng sắt tự tạo, những biển quảng cáo tự do, công trình kiến trúc tạm bợ gây mất mỹ quan đô thị.

Kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó 13 tỷ cấp cho các quận, huyện để chỉnh trang công sở. Đối với người dân có nhà mặt tiền tại 75 tuyến phố, các cấp sẽ thực hiện chủ trương vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm. Quy định màu sơn nhà sẽ được thực hiện đồng loạt theo bốn mầu: vàng, vàng nhạt, xanh và xanh nhạt.

UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện phải chủ động tuyên truyền, vận động người dân cùng làm vì ngân sách không thể đủ để hỗ trợ. Đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn, các quận, huyện có thể chủ động bố trí kinh phí để hỗ trợ người dân cùng làm từ nguồn kinh phí tuyên truyền vận động và chỉnh trang công sở, chậm nhất đến tháng 6-2010 phải hoàn thành.

Highslide JS   Highslide JS


Những ngày này đi trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng... chúng ta có thể nhìn thấy các tốp thợ đang lặng lẽ “trang điểm” cho từng ngôi nhà.

Ngày trước, thời phong kiến, chính quyền ở Hà Nội quy định nhà dân không được làm đẹp hơn nhà của quan, của chiều đình. Bây giờ thì khác: Nhà dân và Nhà nước chung sức làm đẹp thành phố./.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 89 đã được: 4.6/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share