Nhận kỷ vật chế tác tiêu bản Rùa Hồ Gươm Không rõ

[26/03/2019 10:04 | Chuyện về cụ Rùa | Nhận xét(0) | Đọc(2872) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Chiều 13-2-2019, tôi vinh dự được PGS,TS Phan Kế Long Phó giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tặng một số kỷ vật liên quan đến việc làm tiêu bản Rùa Hồ Gươm.

Các kỷ vật bao gồm Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng 01/SKHCN-KHTC (hợp đồng ký ngày 24-4-2016 về việc chế tác Rùa Hồ Gươm giữa sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam) và các lọ sơn mầu các chuyên gia CHLB Đức đã dùng trong quá trình làm tiêu bản Rùa Hồ Gươm (Rùa Hồ Gươm mất giữa tháng 1- 2016). Trước đó ngày 3-4-2018 tôi đã được anh Phan Kế Long tặng một số hiện vật như ghim, bọt xốp dùng để tạo dáng tiêu bản sao cho giống với hình dáng Rùa Hồ Gươm khi còn sống.

Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng nêu rõ: Rùa Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm thần Thuận Thiên cho thần rùa Kim Quy. Ngay địa danh của hồ cũng căn cứ trên truyền tích đó vào đầu thời nhà Hậu Lê. Truyền thuyết thần Kim Quy còn đi ngược dòng lịch sử của người Việt với chuyện thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và tặng nhà vua cái móng để làm lẫy nỏ chống quân của Triệu Đà. Vào thế kỷ XX một số tác phẩm văn học Việt Nam lấy Rùa của Hồ Gươm Hà Nội làm đề tài. Trong đó có Truyện Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Hoan và Rùa Hồ Gươm của Nguyễn Dậu (Trương Mẫn Song). Nhận thấy giá trị to lớn của mẫu Rùa Hồ Gươm về khoa học và văn hóa UBND TP Hà Nội và các nhà khoa học đã thống nhất chế tác mẫu Rùa Hồ Gươm thành mẫu vật để lưu giữ lâu dài với mục đích trưng bày phục vụ công tác nghiên cứu, phát huy giá trị của mẫu vật. Thực hiện hợp đồng số 01/ SKHCN-KHTC, Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam đã phố hợp hai chuyên gia chế tác mẫu vật hàng đầu trên thế giới đó là ông Macro Fischer (Bảo tàng Erfurt) và ông Jurgen Fiebig ( Bảo tàng Berlin) sang chuyển giao công nghệ và trực tiếp chế tác mẫu Rùa Hồ Gươm bằng công nghệ nhựa hóa hiện đại nhất hiện nay. Ưu điểm của phương pháp này là giữ nguyên được hình dạng ban đầu, giữ được xương trong cơ thể, mầu sắc được thể hiện theo đúng mầu sắc ngoài tự nhiên cho nên mẫu vật sinh động, hấp dẫn khách thăm quan.

Trong báo cáo, đề cập nội dung phương pháp tham vấn chuyên gia đã nêu rõ: “Trong quá trình hoàn thiện mẫu vật , chúng tôi có sử dụng hình ảnh mẫu do PGS,TS Hà Đình Đức, nhà báo Hà Hồng ( Báo Nhân Dân) là những người thường xuyên quan sát, theo dõi, chụp ảnh và tiếp xúc với Rùa Hồ Gươm cung cấp. Trong bước hoàn thiện cuối cùng, chúng tôi mời PGS.TS Hà Đình Đức, nhà báo Hà Hồng (Báo Nhân Dân) đến tư vấn trực tiếp chi tiết về những đặc điểm riêng của Rùa Hồ Gươm…”.

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 901 đã được: 3.2/10 (5 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Làng chài Sandhamn đẹp như trong truyện cổ tích
Đêm ở phố cổ Gamla Stan
Junibacken- thế giới thần tiên của trẻ nhỏ
Đến sứ quán
Đêm trắng ở Thụy Điển
Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại Lạng Sơn khai trương văn phòng
Vơ-ni-dơ - thành phố tình yêu
Limone ngôi làng đẹp như tranh vẽ
Lịch lãm và tinh tế
Thăm gia đình ông bà thông gia ở Mälarhöjden (Stockholm)
Cử chỉ chưa đẹp và đẹp
Thu xanh
Nhà văn Băng Sơn ra đi để...
Video nhạc hội cảnh sát c...
Cấp cứu kịp thời một khác...
Thí sinh đổ ra hồ để thư ...
Cùng chung tình yêu hồ Ho...
Lại mọc thêm ki-ốt bên hồ
Cơn mưa sáng 13-7-2010
Mời các bạn đóng góp ý ki...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share