Tiêu đềMột trong những nhân vật chính của ngày đại lễ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 27 Oct 2010 01:26:54 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉmot-trong-nhung-nhan-vat-chinh-cua-ngay-dai-le-t125/ Nội dung Trong mười ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội (từ 1-10 đến 10-10-2010) , hằng chục vạn lượt người đã về hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí nghìn năm có một. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d271010x/linhonhhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d271010x/linhonhhkx2.jpg Các bạn trẻ đến đây để làm duyên, để chụp những bức ảnh kỷ niệm cạnh vườn hoa nghệ thuật, xem các chương trình văn nghệ đặc sắc...Các em nhỏ được bố, mẹ cho đến đây để dự đại lễ. Và tất nhiên các em được mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Hướng về ngày đại lễ, bố mẹ thường mua và đội lên đầu các em băng-rôn có dòng chữ “ Tôi yêu Hà Nội ”. Chữ yêu được thay thế bằng trái tim. Các em là một trong những nhân vật chính của ngày đại lễ. Vài năm trước đây, mọi người thường thích thú khi nhìn thấy các cậu bé nhỏ xíu mặc com-lê, thắt ca-la-vát. Những năm gần đây “mốt” của các em nhỏ lại là quần áo dài, đội khăn xếp. Với trang phục đó các em thật sự ấn tượng khi đứng bên tháp Hòa Phong cổ kính. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d271010x/linhonhhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d271010x/linhonhhkx4.jpg Hai cháu gái mặc áo dài may theo kiểu những năm đầu thế kỷ XX, đeo vòng bạc, cầm quạt giấy, đi giày thêu kim tuyến, đứng ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phía đằng sau là nhà hàng với cái tên cũ “ Long Vân”, gợi cho chúng ta nhớ về thời xa xưa hào hoa, thanh lịch của con gái “ kẻ chợ”. Người già đến đây để chiêm nghiệm, để hồi tưởng những kỷ niệm sâu sắc của mình gắn với vòng hồ trong thời chiến tranh, bao cấp. Còn các em, sau này khi về già, mỗi lần đến hồ Hoàn Kiếm vào những ngày lễ lớn chắc không thể nào quên những kỷ niệm lúc mình còn là những cô bé, cậu bé chạy lũn cũn trong ngày đại lễ./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release