Tiêu đềHồi âm từ Sở Khoa học và Công nhệ Hà Nội ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 13 Jan 2011 11:30:54 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉhoi-am-tu-so-khoa-hoc-va-cong-nhe-ha-noi-t245/ Nội dung Sáng 11-1-2011, vừa ngủ dậy, máy điện thoại của tôi đã đổ chuông. Người gọi từ đầu máy bên kia là anh Hạnh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Anh Hạnh đề nghị tôi đi cùng anh đến chỗ hai ống nước nơi Cụ Rùa thường chui qua chui lại. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=74 Như vậy là kiến nghị của chúng tôi trong bài viết : Tìm nguyên nhân gây ra vết sướt trên mai Cụ Rùa đã có hồi âm. UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc khảo sát và đưa ra giải pháp hạ ngầm hai đường thoát nước từ đền Ngọc Sơn bơm ra cống ngầm ở đường đôi Đinh Tiên Hoàng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=75 Đoàn của sở đã đến khảo sát đoạn ống nước nối vào đền Ngọc Sơn, khảo sát đường dẫn nước thải từ nhà vệ sinh ra bể phốt và đo mực nước hồ dọc theo hai đường ống. Sau khi cùng đi khảo sát với đoàn chúng tôi có kiến nghị với lãnh đạo sở cần kiểm tra dọc đường ông xem có hở không? Có vật nhọn bám vào đường ống không ? ( nếu có vật nhọn bám vào đường ống – rất có thể đó là nguyên nhân gây ra vết thương trên cổ, mai Cụ Rùa ). Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=76 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=77 Vì là ống nhựa cho nên ống dễ nổi nếu không được nghim chặt. Theo chúng tôi tốt nhất là thay hai đường ống cũ này. Nếu bằng gang là tốt nhất. Hai đường ống này cần được ghim chặt xuống đáy hồ ( phía trên là bùn ), có như vậy mới bảo đảm cho Cụ Rùa có thể bơi qua, lại dễ dàng ở khu vực này. Hà Hồng Xem Video: Đoàn của sở đã đến khảo sát đoạn ống nước nối vào đền Ngọc Sơn, khảo sát đường dẫn nước thải từ nhà vệ sinh ra bể phốt và đo mực nước hồ dọc theo hai đường ống Generated by Bo-blog 2.1.1 Release