Tiêu đềTấm thẻ căn cước minh chứng mình là người Hà Nội ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 02 Oct 2008 10:15:29 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtam-the-can-cuoc-minh-chung-minh-la-nguoi-ha-noi-t449/ Nội dung Tối thứ hai ( 29-9-2008 ), Truyền hình Hà Nội phát Chương trình Vượt qua thử thách như thường lệ. Người dẫn chương trình Hạnh Dung, đã đưa ra ba câu hỏi liên quan hồ Hoàn Kiếm cho ba người chơi. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b021008x/thecancuoc1.jpg Câu hỏi thứ nhất: tháp nhỏ đối diện với Bưu điện Bờ Hồ là tháp gì ? Người chơi thứ nhất không trả lời được phải nhờ người trợ giúp là chị Thu Tâm trả lời hộ : đó là tháp Hoà Phong Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b021008x/thecancuoc2.jpg Câu hỏi thứ hai: Quảng trường bên hồ Hoàn Kiếm có đài phun nước là quảng trường gì ? Người chơi thứ hai trả lời đó là Quảng trường Lý Thái Tổ. Thật ra đó là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b021008x/thecancuoc3.jpg Câu hỏi thứ ba: Trên đường Lý Thái Tổ có một tượng đồng đặt trên bệ đá, đó là tượng ai ? Người chơi thứ ba trả lời: Tượng của Lý Thái Tổ. Thật ra đó là tượng vua Lê. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b021008x/thecancuoc4.jpg Những người yêu hồ Hoàn Kiếm chắc rất buồn với câu trả lời sai của ba bạn trẻ, những người đã, đang và sẽ sống lâu dài ở Hà Nội. Chúng ta còn nhớ cách đây không lâu ở thành phố Hồ Chí Minh có chương trình giới thiệu lịch sử thành phố bằng cách treo các tấm pa-nô viết tiểu sử các vị anh hùng dân tộc mang tên các đường phố. Phải chăng ở Hà Nội cũng làm như vây ? Các bạn trẻ sẽ ơi hãy say mê tìm hiểu những trang lịch sử về mảnh đất mình đang sống! Ở đó đang cất giữ không chỉ những kiến thức lịch sử mà còn có những lớp trầm tích văn hoá của nhiều đời. Am hiểu lịch sử Hà Nội nói chung, hồ Hoàn Kiếm nói riêng chính là tấm thẻ căn cước minh chứng mình là người Hà Nội./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release