Tiêu đềHỏng một nửa số đèn mặt ngọc ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 12 Nov 2008 10:53:57 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉhong-mot-nua-so-den-mat-ngoc-t462/ Nội dung Những ngày mưa lớn đầu tháng 11-2008, đã làm cho hầu hết các chao đèn hình cầu chung quang hồ Hoàn Kiếm (đèn mắt ngọc ) “chìm ” trong nước. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b131108x/dmatngoc1.jpg Có nơi ngập đến nửa chao đèn. Kết quả là làm cháy nhiều đèn bên trong chao. Chung quanh hồ Hoàn Kiếm có tổng cộng 84 trụ đèn, tương đương với 84 chao đèn mắt ngọc. Tính đến tối 10-11-2008, chỉ có khoảng một nửa số đèn sáng, chủ yếu là dãy đèn phía phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trung tâm thương mại Tràng Tiền đến Rạp Múa rối nước. Số đèn còn lại Công ty Chiếu sáng đô thị chưa khắc phục được. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b131108x/dmatngoc2.jpg Hiện tại trong nhiều chao đèn khu vực đối diện Hiệu ảnh Quốc tế trên phố Hàng Khay và khu vực đối diện bến xe ô-tô, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục còn đọng nước. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b131108x/dmatngoc3.jpg Chiều 11-11-2008, đi đến vườn hoa đối diện Trung tâm Thương mại Tràng Tiền chúng tôi nhìn thấy một chiếc chao đèn cũ bị vứt trên thảm cỏ. Điều chúng tôi ngạc nhiên là chao đèn bằng nhựa chứ không phải bằng thuỷ tinh như chúng tôi vẫn nghĩ từ trước đến nay. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b131108x/dmatngoc4.jpg Sau nhiều năm sử dụng, các chao đèn hình quả cầu đã cũ nhiều. Nhân dịp này, chúng tôi kiến nghị UBND Quận Hoàn Kiếm, Công ty Chiếu sáng đô thị cần thay lại số bóng đèn và chao đèn hỏng để nó tiếp tục trở thành chuỗi mắt ngọc bên hồ mỗi khi thành phố lên đèn./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release