Tiêu đềCoi thường Luật Giao thông đường bộ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianTue, 28 Nov 2017 12:35:34 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcoi-thuong-luat-giao-thong-duong-bo-t818/ Nội dung Vào các buổi sáng những ngày cuối tháng 10-201, khi đi làm chúng tôi thấy những chiếc xe chuyên dụng dùng để tỉa cành cây đi nghênh ngang trên đường phố chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người điều khiển ngồi ở vị trí cao ( chỗ đứng của người điều khiển thiết bị nâng , hạ khoang đứng của người cưa cây). Do vị trí đứng điều khiển xa với đầu xe (tính cả tay với của xe), cho nên xe đi đến đâu phải có người dẹp đường đến đó. Phía trước có một người đi xe máy làm nhiệm vụ dẫn đường. Người đi xe máy này vừa đi vừa thổi cỏi và hô mọi người tránh ra cho xe đi. Phía sau xe chuyên dụng này lại có một người đi xe máy ngăn không cho mọi người đi gần xe. Việc cho một phương tiện đặc chủng di chuyển trên đường, các cấp có thẩm quyền cần phải ban hành các quy định cụ thể về tốc độ đi, khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, quy định phương tiện dẫn xe chuyên dụng và hơn nữa phải di chuyển giờ nào trong ngày. Với cách vận hành như vậy chắc chắn không bảo đảm an toàn giao thông vì trên đường rất đông người qua lại, nhất là là vào giờ đi làm hay tan tầm. Kể cũng lạ một việc làm tùy tiện, sai luật như vậy vẫn xảy ra tại Thủ đô. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release