Tiêu đềDựng lại cây si bị đổ do lát vỉa hè ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 19 May 2010 11:06:10 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉdung-lai-cay-si-bi-do-do-lat-via-he-t95/ Nội dung Ngày 10-5-2010, đi đến đoạn đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi thấy một cây si bị đổ. Cây si này vốn đứng thẳng sát mép hồ ( không phải cây si nghiêng “ hết mình” bên cạnh). Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d190510x/caysihhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d190510x/caysihhkx2.jpg Quan sát kỹ chúng tôi thấy cách bờ chừng một mét là một cống thoát nước mới được xây, chung quanh đá lát hè ngổn ngang. Rễ cây si bị chặt, do thi công cống thoát nước. Như vậy việc lát lại vỉa hè, đào vỉa hè xây cống thoát nước là nguyên nhân trực tiếp làm cây si bị đổ. Ngày 18-10-2007, khi đi đến đây chúng tôi thấy cây si nói trên đã được dựng lên, tán cây đã được chặt. Đó là các giải pháp mà Công ty Công viên cây xanh cứu cây si. Như các bạn yêu hohoankiem.org đã biết trong thời gian gần đây UBND Quận Hoàn Kiếm đang lát thử một đoạn bờ hồ bằng đá tấm lớn, để lấy ý kiến của người dân về việc có nên lát lại vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm hay không? Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d190510x/caysihhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d190510x/caysihhkx4.jpg Không biết người dân có đồng ý hay không việc lát lại vỉa hè ( kinh phí khoảng 50 tỷ đồng), nhưng theo cảm nhận của chúng tôi thiết kế mới không đẹp hơn so với cũ. Không nhất thiết phải chừa lại rãnh trồng hoa đoạn đối diện với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Vào những ngày lễ người dân sẽ đứng đầy ở đây để xem pháo hoa... điều đó đồng nghĩa với rãnh trồng hoa này sẽ “ tan tành ”. Phía hai bên tháp Hòa Phong cũng không nên để thảm hoa vì nó làm chật thêm vỉa hè và sẽ bị dẫm nát vào các dịp lễ hội./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release