Tiêu đềThế là không còn vườn cây vông trước cổng đền Ngọc Sơn ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 27 May 2010 11:15:09 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉthe-la-khong-con-vuon-cay-vong-truoc-cong-den-ngoc-son-t97/ Nội dung Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d270510x/cayvonghhkx1.jpg Ngày đi đến gần tháp Bút chúng tôi không còn nhìn thấy cây vông cuối cùng của vườn cây vông trước cổng đền Ngọc Sơn. Thân cây đã được chuyển đi, chỉ còn lại vài mảnh nơi gốc cây cũ. Nói là cây cuối cùng bởi vào những năm đầu thế kỷ XX nơi đây là một vườn cây vông. Có thể do thân cây vông dễ mục, gãy, cho nên Công ty Công viên cây xanh không có kế hoạch thay cây vông đổ bằng những cây vông khác mà thay vào những cây lâu niên, ít gãy đổ khi có gió, bão như cây sưa, phượng... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d270510x/cayvonghhkx2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d270510x/cayvonghhkx3.jpg Hiện tại chung quanh hồ Hoàn Kiếm chỉ còn hai cây vông duy nhất ở tường rào Nhà hàng Thủy Tạ. Tuy vây hai cây này đã già và đang bị cây hoa giấy chùm lên, kín như chùm chăn. Chúng tôi đã phản ánh tình trạng này đến Ban giám đốc Công ty cổ phần Thủy tạ, Công ty Công viên cây xanh. Đến nay qua sáu tháng, không thấy hai công ty có giải pháp gì để mở rộng khoảng không cho tán cây vông. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d270510x/cayvonghhkx4.jpg Có lẽ cả hai công ty đang bận làm việc lớn nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội mà coi việc bảo vệ hai cây vông là chuyện nhỏ, không cần quan tâm ( ! ) Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release