Tiết kiệm Không rõ

[10/09/2009 11:45 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7877) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Những ngày này đi trên các đường phố chính của Thủ đô chúng ta thấy nhiều móng cột điện đã được đổ sẵn bên đường như phố Lý Thường Kiệt, Lê Thái Tổ, mặc dù trên các phố đó đã có cột đèn cao áp. Theo phân tích của chúng tôi đây là trụ các cột đèn đôi sẽ được lắp dựng nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đây là việc làm thiết thực để Thủ đô thêm đẹp và sang trọng.

Highslide JS   Highslide JS


Như các bạn yêu “hohoankiem.org” đã biết trong dịp kỷ niệm 990 Thăng Long Hà Nội, Công ty Chiếu sáng đô thị đã sản xuất và lắp dựng cột đèn một bóng phỏng theo những cột đèn trước đây đã có ở Hà Nội (đầu thế kỷ 20 ). Các cột đèn đó được lắp chung quanh Quảng trường 19-8, đầu phố Tràng Tiền, Lê Thái Tổ.

Tuy vậy trong những ngày đầu tháng 9-2009 này, Công ty Chiếu sáng đô thị lại cho nhổ những cột đèn đó đi ( mặc dù các cột đèn đó vẫn hoạt động tốt ) để thay thế cột đèn có hai bóng. Việc làm này đã gây lãng phí không cần thiết. Sao không giữ nguyên cột đèn cũ và lắp dựng cột đèn hai bóng ở nơi khác.

Highslide JS   Highslide JS


Chắc chắn người dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng đều ủng hộ thành phố chi những khoản tiền lớn để làm cho thủ đô đẹp và đàng hoàng, nhưng sẽ không ủng hộ thành phố chi tiền cho những việc làm không cần thiết như việc thay cột đèn một bóng thành cột đèn hai bóng khu vực chung quanh Quảng trường 19-8./.

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 206 đã được: 3.9/10 (19 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share