Chuyên mục: Phóng sự - Tản mạn
Xe kéo ở Hà Nội
Cập nhật: 5-7-2009 | Đã xem: 8620
Nhìn những bức ảnh cũ về Hà Nội những năm cuối thế kỷ XIX chúng ta thấy những chiếc xe kéo tay trên phố Tràng Tiền, Lê Thạch, Hàng Trống...Qua câu chuyện “ Bắc kỳ xưa ” của CLAUDE BOURRIN chúng ta phần nào hiểu được quá trình du nhập xe kéo vào Hà Nội như thế nào?
Công sứ Hà Nội, ông Bonnal đã cho nhập hai chiếc djirrickshas đầu tiên mang từ Nhật Bản vào. Bonnal tặng một chiếc cho Tổng đốc Hà Nội. Sau đó mọi người đã sản xuất loại xe đó tại Hà Nội. Xe chắc chắn hơn nhưng lại kém hoàn hảo hơn và nhất là kém hoa lá hơn. Ulysse Leneveu, nhân viên hải quan của Nam Kỳ đã đứng ra tổ chức doanh nghiệp đầu tiên cho thuê xe kéo ở thuộc địa.
Những xe kéo của Leneveu được nhập từ Hồng Kông năm 1884. Xe cao lênh khênh trên hai bánh và có hai chỗ ngồi. Giá thuê xe trong nửa giờ là 10 xu, một giờ là 15 xu, cả ngày là một đồng (khoảng 4 fr).
Theo ông Paul Bourde: Đám đông người Nam không biết làm gì khi họ nhìn thấy một trong những chiếc xe đó đi tới. Ai nấy đều chạy trốn, trong khi có thể nhảy một bước là tránh được ngay.
Ông Leneveu chết vào ngày 24-3-1887, đúng vào lúc doanh nghiệp của ông nhận được độc quyền khai thác xe kéo.
Sau hai chiếc xe đầu tiên ở Bắc Kỳ của Tư lệnh Riviere và ngài giám mục là chiếc xe kéo của ông Montaignac, Giám đốc Sở Hải Quan.
Thời gian sau các xe kéo loại Victorias, tilburys ở Sài Gòn, Hồng Kông đã được đưa ra Hà Nội. Tháng giêng năm 1886, một chiếc xe kéo tay loại cũ sản xuất ở Nhật Bản có giá 50 đồng.
Các bạn yêu “hohoankiem.org” thân mến, do nhận biết còn hạn chế cho nên chúng tôi không nhận biết tên loại xe có trong các bức ảnh cũ. Chúng tôi phỏng đoán xe chở hai người ngồi trong ảnh là loại xe của Ulysse Leneveu ./.
Hà Hồng
Công sứ Hà Nội, ông Bonnal đã cho nhập hai chiếc djirrickshas đầu tiên mang từ Nhật Bản vào. Bonnal tặng một chiếc cho Tổng đốc Hà Nội. Sau đó mọi người đã sản xuất loại xe đó tại Hà Nội. Xe chắc chắn hơn nhưng lại kém hoàn hảo hơn và nhất là kém hoa lá hơn. Ulysse Leneveu, nhân viên hải quan của Nam Kỳ đã đứng ra tổ chức doanh nghiệp đầu tiên cho thuê xe kéo ở thuộc địa.
Những xe kéo của Leneveu được nhập từ Hồng Kông năm 1884. Xe cao lênh khênh trên hai bánh và có hai chỗ ngồi. Giá thuê xe trong nửa giờ là 10 xu, một giờ là 15 xu, cả ngày là một đồng (khoảng 4 fr).
Theo ông Paul Bourde: Đám đông người Nam không biết làm gì khi họ nhìn thấy một trong những chiếc xe đó đi tới. Ai nấy đều chạy trốn, trong khi có thể nhảy một bước là tránh được ngay.
Ông Leneveu chết vào ngày 24-3-1887, đúng vào lúc doanh nghiệp của ông nhận được độc quyền khai thác xe kéo.
Sau hai chiếc xe đầu tiên ở Bắc Kỳ của Tư lệnh Riviere và ngài giám mục là chiếc xe kéo của ông Montaignac, Giám đốc Sở Hải Quan.
Thời gian sau các xe kéo loại Victorias, tilburys ở Sài Gòn, Hồng Kông đã được đưa ra Hà Nội. Tháng giêng năm 1886, một chiếc xe kéo tay loại cũ sản xuất ở Nhật Bản có giá 50 đồng.
Các bạn yêu “hohoankiem.org” thân mến, do nhận biết còn hạn chế cho nên chúng tôi không nhận biết tên loại xe có trong các bức ảnh cũ. Chúng tôi phỏng đoán xe chở hai người ngồi trong ảnh là loại xe của Ulysse Leneveu ./.
Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
1. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 1447)
2. Ngõ tôi có F1 (Cập nhật: 12-9-2021 | Đã xem: 2279)
3. Ước gì! (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 1590)
4. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 321)
5. Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội (Cập nhật: 28-7-2021 | Đã xem: 1574)
6. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 332)
7. “Cây đinh” (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 388)
8. Hàng xôi Huyền, Hải (Cập nhật: 2-7-2020 | Đã xem: 1927)
9. Chuyện về những bức ảnh xưa, cũ (Cập nhật: 28-5-2019 | Đã xem: 2665)
10. Lễ rước Xá Lợi Phật (Cập nhật: 31-5-2018 | Đã xem: 4336)
11. 12 ngày Điện Biên Phủ trên không (Cập nhật: 4-1-2018 | Đã xem: 3410)
CÁC TIN KHÁC
1. Ứng dụng công nghệ của Đức để hút bùn ao cá Bác Hồ (Cập nhật: 14-6-2009 | Đã xem: 14439)
2. Cháu con đời đời bên Bác ! (Cập nhật: 3-9-2013 | Đã xem: 5624)
3. Câu chuyện sáng mồng một Tết Đinh Dậu (Cập nhật: 22-2-2017 | Đã xem: 4533)
4. Lễ rước Xá Lợi Phật (Cập nhật: 31-5-2018 | Đã xem: 4336)
5. Người Hà Nội bất ngờ trước việc xuất hiện một vườn hoa mới (Cập nhật: 17-9-2008 | Đã xem: 7971)
6. Đại tướng luôn sống trong lòng mỗi người dân (Cập nhật: 13-10-2013 | Đã xem: 7844)
7. Câu chuyện sáng mồng một Tết Bính Thân (Cập nhật: 9-2-2016 | Đã xem: 4398)
8. Trong khu vườn yên tĩnh (Cập nhật: 17-10-2013 | Đã xem: 6754)
9. Nhật ký mười ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (Ngày 07-10/10/2010) (Cập nhật: 10-10-2010 | Đã xem: 6598)
10. Người thết kế, tổ chức thi công cầu Thê Húc năm 1954 (Cập nhật: 30-3-2008 | Đã xem: 9643)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .