Không gian Văn hoá Hồ Gươm - Trường Hồ Đình

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Ngày 21-12-2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà nội phát bộ phim tài liệu “Vùng đất văn hoá Hồ Gươm và Trường Hồ Đình” dài 45 phút. Trong hơn nửa tháng, tôi vinh dự được tham gia đoàn làm phim từ khâu viết đề cương kịch bản đến đọc lời bình và là nhân vật dẫn trong phim.

Bộ phim nói về một ngôi trường từng tồn tại dưới gốc cây đa Báo Nhân Dân nơi bố, mẹ và tôi từng công tác nhiều chục năm. Ngôi trường tư thục này cùng với nhiều ngôi trường tư thục khác hình thành phía Tây Hồ Gươm vào giữa thế kỷ XIX đã trở thành trung tâm đào tạo nhân tài cho đất Thăng Long, khi mà triều đình nhà Nguyễn đã chuyển Văn Miếu Quốc Tử Giám vào Huế, khi mà Thăng Long không còn được coi là mảnh đất rồng bay mà chỉ được coi là vùng đất phát triển.

Được làm việc với NGƯT Vũ Thế Khôi, cháu năm đời trược hệ của TS Vũ Tông Phan tôi đã có những hiểu biết sâu hơn về Hội Hướng thiện nói chung, đền Ngọc Sơn – “ngôi đền văn hoá” nói riêng.

Cây đa trong khuôn viên Báo Nhân Dân (71 phố Hàng Trống Hà Nội) tuổi đời hơn 300 năm, có thể coi là nhân chứng lịch sử cho sự tồn tại của một ngôi trường danh tiếng thủa nào. Trong không gian di sản hồ Hoàn Kiếm, Trường Hồ Đình vẫn được nhắc đến như một trong những dấu ấn quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà, gắn liền với tên tuổi và tấm lòng của TS Vũ Tông Phan dành cho các thế hệ đương thời cũng như mai sau.




Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Cựu học sinh Trường phổ thông cấp III Thăng Long đ
Được tặng ba cuốn sách quý



