:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Nhà “Híp- hốp”

Đằng sau tượng Vua Lý Thái Tổ có nhà tám mái được gọi là nhà Kèn ( khánh thành ngày 23-3-1890). Bây giờ bọn trẻ gọi là nhà “Híp -hốp”, bởi lẽ vào các buổi chiều, bọn trẻ ở khắp mọi nơi tập trung đến đây để tập nhẩy híp -hốp. Với mặt bằng trong nhà khoảng từ 40 đến 50 m2, lát đá nhẵn khổ 50cm X 50 cm, có thể coi đây là địa điểm lý tưởng cho việc tập nhẩy híp- hốp.
Ngồi gần bên cột đỡ mái, anh Trần Kiên Cường, công nhân của Công ty Chiếu sáng đô thị nói lên cảm nhận của mình: Lớp trẻ luôn tìm đến cái mới và thích ứng rất nhanh với những cái mới. Đây là một loại hình đòi hỏi bọn trẻ phải có lòng say mê, dũng cảm, dẻo dai. Hơn nữa phải có năng khiếu âm nhạc, như vậy mới kết hợp được với vũ đạo. Nhìn những cú nhẩy chống tay, trồng cây chuối, xoay đầu các anh có thể hình dung được sự khổ luyện có phần mạo hiểm của giới trẻ.
Tại khu vực này có hai điểm tập. Một ở trong nhà tám mái, một ở ngoài trời. Phía ngoài trời dành cho người mới học nhẩy híp -hốp, đó là học sinh các trường THPT Trần Phú, Việt -Đức. Phía trong nhà dành cho người tập nhẩy có “đẳng cấp” cao hơn. Các em mang theo máy cát –sét để bật nhạc trong lúc tập nhẩy.
-Chúng tôi hỏi bạn trẻ mặc đồng phục đen có tên là Huân: Các em tập ở đây lâu chưa ?
- Chúng em mới tập ở đây được vài tháng.
Huân cho biết thêm : em là một trong bẩy thành viên của Nhóm Halley do anh Hoàng làm nhóm trưởng. Nhóm vừa đoạt giải ba trong Liên hoan híp-hốp 2006, với sự tham gia của 14 nhóm Bboy miền bắc, được tổ chức tại sân khấu The Big 1- Số 2 Phố Hoa Lư. Giải nhất thuộc về Nhóm Big Toe với phần trình diễn mang tên “ Mix Dance”. Nhóm “ Big 206 “ giành giải nhì với phần trình diễn mang tên “ Start from the and “. Nhóm Kinetic được giải phong cách với phần trình diễn mang tên “ con rối” cùng màn beat box rất độc đáo: Một thành viên của nhóm đã trình diễn beat box tạo ra những âm thanh từ cổ họng nghe như đang chơi DJ để các thành viên còn lại trình diễn híp -hốp theo âm DJ do mình tạo ra.
Nhóm Halley thường xuyên được mời đi nhẩy. Gần đây nhất được mời biểu diễn trên truyền hình. Mõi lần nhẩy từ ba đến bốn phút được trả 1.500 nghìn đồng. Anh em trong nhóm gồm nhiều đối tượng khác nhau, có người đang đi học, có người đang đi làm, nhưng đều chung một sở thích nhẩy híp hốp. Huân bảo tài liệu học còn thiếu thốn lắm, các thành viên trong nhóm phải sưu tầm tài liệu trên mạng in-tơ-nét , CD. Hoặc tham khảo các bài nhẩy của Nhóm Big Toe lừng danh của Hà nội.
-Cảm nhận của em thế nào lúc mới tập nhẩy ? Chúng tôi hỏi bạn Nam ( người mặc quần dài trắng) thành viên Nhóm nhẩy New Wave.
-Nam vừa xoay xoay cổ tay vừa nói: lúc đầu sợ lắm các anh ạ, có lần còn bong gân. Bây giờ bọn em đã quen. Chiều nào không tập, em thấy nhớ lắm.
Híp-hốp hình thành cách đây hơn 30 năm. Nay mới được du nhập vào nước ta. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi tổ chức thành công Liên hoan híp-hốp 2006- “Đại hội anh tài” đầu tiên của các nhóm híp -hốp khu vực miền bắc (diễn ra vài ngày trước tế Bính tuất) sẽ là cơ hội để phát triển lĩnh vực này. Tuy vậy để cho lĩnh vực này phát triển đúng hướng ngành văn hóa và các cơ quan chức năng cần có quy định hướng dẫn cụ thể hình thức biểu diễn, trang phục, hơn thế nữa là chủ động biên soạn các bài nhẩy phù hợp với tầm vóc và kỹ năng của người Việt Nam, nhất là tổ chức các đợt sáng tác các bài hát, đào tạo ca sĩ phù hợp với điệu nhảy híp -hốp, một loại hình mới được giới trẻ yêu thích./.

:: MenuL * Local port file *

Nhà “Híp- hốp”
  In ra  Đầu trang