:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 10.09.2006

Trận mưa to nhất trong vòng năm năm trở lại đây

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sau những ngày oi bức, từ 12 giờ 10 phút đến hơn 14 giờ, ngày 5-9, Hà Nội xuất hiện một trận mưa to nhất trong vòng năm năm qua. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 101,5 mm, tại Long Biên là 82 mm. Nhiều đường phố Hà Nội ngập sâu trong nước từ 60 đến 70 cm. Trận mưa nói trên làm tắc nhiều đường phố, hàng tiếng đồng hồ.

Trong nhiều năm qua, toàn bộ nước thải của các công trình xây dựng quanh hồ như: Thủy Tọa, đền Ngọc Sơn, quán giải khát Hapro... đều được bơm vào hệ thống thoát nước thải của thành phố. Do vậy chỉ có nước mưa mới chảy vào hồ Hoàn Kiếm.

Tuy vậy, với những trận mưa to như ngày 5-9, nước chảy xuống hồ không chỉ là nước mưa mà còn có cả nước cống. Do mưa to nên nhiều nơi chung quanh hồ Hoàn Kiếm (đoạn đền Bà Kiệu, đài phun nước) có hiện tượng nước cống phun ngược trở lên khi cán bộ của Công ty Thoát nước mở nắp cống. Nước từ cống phun lên làm ngập đường, tràn sang vỉa hè và đổ xuống hồ, mang theo cả bùn, đất (đoạn đài phun nước ).

Cũng do mưa to nên nước hồ đoạn đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền đã tràn lên cả đường đi; chỗ xả nước duy nhất từ hồ ra hệ thống cống của thành phố đã tràn nắp.

Tuy một phần nước cống chảy vào hồ, nhưng nhìn chung, nhờ những cơn mưa to như thế mà nuớc hồ được pha loãng, trong và sạch hơn so với nhiều tháng trước trong năm./.

:: MenuL * Local port file *

Trận mưa to nhất trong vòng năm năm trở lại đây
 In ra  Đầu trang