:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Thông tin

Gặp lại cô giáo chủ nhiệm sau 36 năm

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Người đàn ông mà các bạn nhìn thấy trong ảnh là Lê Trung Lâm (Email: letrunglam_fr@yahoo.fr). Anh hiện là cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Anh vừa có dịp về Việt Nam công tác ít ngày. Chuyến về Việt Nam lần này của Lê Trung Lâm có một niềm vui đặc biệt: anh được gặp cô giáo Thanh, chủ nhiệm lớp ba ( năm 1970 ), Trường Tân Trào ( Nay là Trung tâm Dạy nghề Hoàn kiếm- 52 Phố Thợ Nhuộm Hà Nội), sau 36 năm. Người ngồi bên cạnh anh là cô giáo Thanh. Cô là con gái một gia đình Việt kiều Thái Lan về Việt Nam năm 1960. Gia đình cô khi mới về Việt Nam ở tại số nhà 9 phố Hàng Khay Hà Nội.
Thật cảm động khi chứng kiến giờ phút cô và trò gặp nhau. Lê Trung Lâm ôm cô giáo như ôm người mẹ lâu ngày mới được gặp lại. Những kỷ niệm giữa cô và trò 36 năm về trước cứ thế mà hiện về trong buổi gặp gỡ cảm động ấy. Câu chuyện về đám học trò lớp ba của cô giáo Thanh đùa nghịch bên hồ Hoàn Kiếm 36 năm về trước như thế nào? Bây giờ họ ở đâu? Cuộc sống của cô ra sao ? Vì sao họ tìm lại được cô giáo cũ của mình sau khi cô chuyển nhà từ số 9 Hàng Khay đi nơi khác? “ hohoankiem.org” xin được kể tỷ mỉ với bạn đọc trong dịp tới.
Lần này về công tác tại Việt Nam, biết được công việc của những người tham gia “ hohoankiem.org “, Lê Trung Lâm đã tặng lại chiếc máy ảnh mình đang dùng cho “ hohoankiem.org “ và mong sao có thể xem nhiều bức ảnh đẹp về hồ Hoàn Kiếm, trên mạng in-tơ-nét, khi quay trở lại công tác tại Pháp. “ hohoankiem.org” xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ có ý nghĩa này của Lê Trung Lâm.
Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Lê Trung Lâm, khi anh đang trên đường ra sân bay để sang Pháp. Giọng nghẹn ngào Lâm nói: Trước khi tôi ra sân bay, cô giáo Thanh đến nhà tôi, có gửi cân chè ướp hoa nhài làm quà mang sang cho anh em bên sứ quán, còn cân ruốc gửi cho vợ,con....
Thế đấy tình cô và trò vẫn như xưa, chẳng mờ nhạt theo thời gian!

:: MenuL * Local port file *

Gặp lại cô giáo chủ nhiệm sau 36 nămNhà vệ sinh công cộng hoạt động trở lại
  In ra  Đầu trang