:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 19.07.2006

Chơi quay

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào những ngày hè này, một trong những thú vui của bọn trẻ đầu phố Bà Triệu đó là chơi quay. Vì sao chúng không chơi trước cửa nhà mà phải kéo nhau ra vườn hoa, đối diện Trung tâm thương mại Tràng tiền ?

Ngày trước vỉa hè thường chỉ lát gạch ở giữa, do vậy chúng tôi thường chơi quay trên các ô đất còn lại. Bây giờ vỉa hè đã được lát gạch 100%, nên bọn trẻ thiếu chỗ chơi quay. Hơn nữa do thời buổi kính tế thị trường nên nhà tầng một đều trở thành cửa hàng, cửa hiệu, có cửa kính sáng bóng. Mấy cậu bé chơi quay trên vỉa hè lát gạch, lúc bổ, quay nẩy, văng vào cửa kính, tủ kính. Thế là từ đó bọn trẻ đầu phố Bà Triệu bị cấm tiệt, không được chơi quay trên hè phố nữa.

Tuy vậy, nhiều bố mẹ vẫn cho phép các con được chơi quay nhưng với điều kiện, ra vườn hoa. Hải là một cậu bé lớn tuổi hơn cả được nhiều bố, mẹ tin và gửi gắm trông hộ các em lứa tuổi tiểu học khi chơi quay ngoài vườn hoa. Nhiệm vụ của Hải ( nhà số 10 Bà Triệu ) là ngó nhìn và bảo ban các em không được bổ quay mạnh quá, nhất là lúc đông người qua lại, không dẫm nát vườn hoa, không được cãi cọ, mất trật tự....

Chứng kiến bọn trẻ chơi quay chúng tôi được biết tên một số cậu bé như: Đức, Vinh...Trong đó có hai anh em sinh đôi tên là Quang và Hiển nhà ở ngõ Chùa. Thâý các em chơi quay, nhiều khách du lịch cũng đứng lại xem và cả một “vị khách” mà các em không thích: nhân viên đội trật tự an ninh hồ Hoàn Kiếm.

Quay chúng tôi chơi ngày trước thường có đinh dài, thon, nhỏ, do vậy quay tít hơn quay bây giờ. Sở dĩ hồi trước quay có đinh dài vì chơi trên nền đất. Bây giờ quay thường “béo”, đinh của quay là hình chóp nón, thích hợp chơi trên nền gạch.

Ngày trước mua quay sẵn lắm, quầy hàng xén nào cũng bán. Bây giờ ít nơi làm quay cũng như ít nơi bán. Phố Tô Tịch là một trong số ít những địa điểm bán quay. Anh bán hàng số nhà 19 Tô Tịch cho biết : Mỗi con quay ở đây bán 4000 đồng. Quay được tiện bằng gỗ lim, chơi bền, ít bị toác khi bị con quay khác bổ xuống.

Mặc dù trẻ em hiện nay có nhiều trò trơi hiện đại như ô–tô, tàu thuỷ điều khiển từ xa, hay chơi Game... Tuy vậy chúng vẫn thích những trò chơi dân gian. Tiếc rằng ở những phố trung tâm, không có lấy một khoảng đất trống nào để trẻ con được chơi quay một cách thoải mái. /.

:: MenuL * Local port file *

Chơi quay
 In ra  Đầu trang