Lúc
4 giờ 30 phút, chiều 6-4, Cụ Rùa
nổi gần Nhà hàng Thủy Tọa, ngay
sát chỗ gửi xe máy.
So với các lần nổi trước, lần này
Cụ Rùa nổi có phần “ lặng lẽ “.
Chung quanh chỗ Cụ nổi không có
bọt sủi lên ùng ục như các lần
trước. Chắc vị trí Cụ Rùa nổi lòng
hồ nông nên chúng tôi nhìn thấy
mai của Cụ rất to.
Vì chỗ Cụ nổi tương đối khuất, hơn
nữa thời gian Cụ nổi không lâu (
khoảng 15 phút ) cho nên ít người
biết. Tuy nhiên, có mấy người
khách du lịch nước ngoài phát hiện
và kịp chụp vài bức ảnh Cụ Rùa
nổi.
Như thường lệ, mỗi lần Cụ Rùa nổi,
chúng tôi lại đọc báo, nghe đài
xem có sự kiện nào nổi bật, thời
tiết làm sao?
Cụ Rùa nổi ngày 6-4, trùng với sự
kiện tại Hội trường Ba Đình lịch
sử, Đảng và Nhà nước ta tổ chức lễ
kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày
sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, người
cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo
kiệt xuất của cách mạng nước ta.
Một sự kiện mà các tờ báo cùng đưa
tin trong ngày 6-4, đó là Thủ
tướng Chính phủ cho phép ba hộ dân
nuôi thí điểm hổ ở Bình Dương. Một
sự việc mà trước đó nhiều tuần,
các tờ báo thường xuyên cập nhật
thông tin: Cục Kiểm lâm dự thảo tờ
trình Bộ trưởng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành
quyết định tịch thu hổ do các gia
đình nuôi ở Bình Dương.
Bình luận sự kiện này PGS. TS Hà
Đình Đức (ông Đức rùa ) cho rằng:
“ Quyết định nuôi thí điểm hổ ở
Bình Dương là hoàn toàn hợp lý.
Với tầm chiến lược lâu dài về bảo
tồn loài hổ, Nhà nước phải xác
định được khu bảo tồn thiên nhiên
đủ rộng và an toàn cho chúng. Từ
đàn hổ này chúng ta đem nuôi những
con hổ F1, rồi tiếp tục F2 ,F3
trong điều kiện bán hoang dã để
chúng có thói quen tự lập và ứng
phó với hoàn cảnh tự nhiên. Với
bản năng sinh tồn, chúng sẽ dần
dần thích ứng với điều kiện sống
tự nhiên, khi đó chúng ta có thể
trả chúng về tự nhiên.
Ngày 6-4, Trung tâm dự báo Khí
tượng Thủy văn Trung ương ra thông
báo: Từ phía Bắc có một bộ phận
không khí lạnh đang di chuyển
xuống phía Nam. Dự kiến chiều mai
(7- 4 ), bộ phận không khí lạnh
này sẽ tăng cường xuống miền bắc
nước ta./.