Như
chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc
của “ hohoankiem.org “, trong
khoảng thời gian tổ chức Hội nghị
APEC 2006 ở nước ta, đền Bà Kiệu
đã được tu bổ với số tiền hàng
trăm triệu đồng.
Đền Bà Kiệu là một di tích lịch
sử, có giá trị, còn sót lại trong
khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đền thờ ba
vị nữ thần là Liễu Hạnh công chúa,
đệ nhị Ngọc nữ là Quỳnh Hoa và đệ
tam Ngọc nữ là Quế Nương.
Hiện tại nơi đây thường xuyên thu
hút khách du lịch đến thăm quan.
Trong cơ chế thị trường, chung
quanh đền Bà Kiệu bị “bao vây” bởi
các cửa hàng. Phía sau là quán
giải khát, phía bên trái ( nhìn từ
ngoài vào ) giáp với nhà dân
chuyên bán túi, ba-lô, va-ly du
lịch. Phía phải tường hồi nhà
chính là nơi treo bán túi du lịch.
Thế là tường hồi của đền Bà Kiệu
bị nạn “ đinh tặc” tấn công ngay
sau khi mới được phục chế. Sáng
ngày 7-5-2007, chúng tôi đã chụp
được một bộ ảnh về “ đinh tặc “
găm trên tường công trình kiến
trúc mới được phục chế.
Công trình đền Bà Kiệu chỉ cách Sở
Văn hoá Thông tin một con đường.
Không hiểu Sở Văn hoá Thông tin
thành phố Hà Nội có biết việc này
?