:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Bao giờ cho đến phố cổ

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 09.09.2007

Bao giờ cho đến phố cổ

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Dự án phố cổ Hà Nội, một trong những dự án nhiều người mong chờ, khi chỉ còn khoảng ba năm nữa là đến dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Chắc các bạn của “ hohoankiem. org “ đã biết, khu phố cổ Hội An ( di sản thế giới ) đã được bảo tồn rất tốt qua hàng trăm năm, cho dù mảnh đất này đã trải qua nhiều trận lụt với mực nước ngang mái nhà.

Qua những lần tham quan du lịch và nghe người dân ở đây kể chuyện, chúng tôi được biết một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các ngôi nhà ở đây được bảo tồn gần như nguyên vẹn đó là: sự tồn tại của ngôi nhà chính là biểu tượng sự tồn tại của dòng họ chủ ngôi nhà đó. Người dân Hội An sống và làm du lịch trên chính ngôi nhà của mình. Hỏng hóc đâu họ tự bỏ tiền ra sửa chữa. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn các hộ dân phục chế ngôi nhà nhà theo nguyên mẫu. Một mô hình bảo tồn và phát triển du lịch bền vững.

Các cơ quan chức năng của Hà Nội chưa tìm ra cách gì hữu hiệu để phục chế, bảo tồn khu phố cổ. Mua cả thì Nhà nước không có tiền. Cùng một số nhà nhưng có nhiều chủ, biết giao cho ai quản lý ? Thành phố mua được vài nhà, giao cho bên “văn hóa”, “du lịch” quản lý, chưa phát huy hiệu quả vì thiếu “ hơi người “ trong những căn nhà phục chế đó. Nhùng nhằng mãi, dự án phố cổ Hà Nội vẫn chỉ là dự án.

Nhưng mưa, nắng, gió... chẳng vì thế mà không hủy hoại nhà khu phố cổ. Nhiều hộ dân sống trong khu phố cổ, quanh năm, từ trong nhà chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời bao giời. Tuy vậy, hễ có cơn mưa là nước dột từ mái, chảy lênh láng từ trong nhà ra ngoài sân.

Tuy dự án phố cổ chưa hình thành nhưng người dân phố cổ không được tự ý thay đổi kết cấu nhà kể từ mái trở xuống. Thế là người dân phố cổ đã nghĩ ra một sáng kiến: “ nhà hai mái”. Tức là làm thêm một lớp mái bên trên. Cách đây hơn chục năm, lớp lợp bên trên là giấy dầu, nay được thay bằng mái tôn. Sáng kiến này đạt được hai mục đích: chống được dột, và “bảo tồn” được mái ngói ( ! ).

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những bức ảnh chụp “nhà hai mái” ở số nhà 2,6,41 phố Hàng Đào. Nhìn những bức ảnh đó chắc các bạn sẽ cùng với chúng tôi nêu một câu hỏi: “ Bao giờ cho đến phố cổ ? ”./.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang