Đó
là chủ đề cuộc triển lãm ảnh ngoài
trời chung quanh hồ Hoàn Kiếm,
nhân kỷ niệm 53 năm Ngày giải
phóng thủ đô ( 10/10/1954-
10/10/2007). Cuộc triển lãm này
trưng bày 56 bức ảnh khổ lớn ( 1,2
x 3,2 m ) trên bạt Hiflex, được
thể hiện dưới dạng hộp đèn.
Việc tổ chức triển lãm lần này
được thực hiện với chủ trương xã
hội hóa 100%. Đơn vị đứng ra tổ
chức là một doanh nghiệp tư nhân:
Công ty Quảng cáo và Đầu tư Thanh
Bình dưới sự chỉ đạo của UBND TP
Hà Nội và Sở Văn hóa, Du lịch và
Thể thao đứng ra vận động tài trợ
để thực hiện triển lãm. Công ty
Quảng cáo và Đầu tư Thanh Bình
cũng là đơn vị lần đầu tổ chức
triển lãm ảnh khổ lớn quanh hồ
Hoàn Kiếm chào mừng sự kiện Hội
nghị cấp cao APEC.
Với hình thức này đơn vị tổ chức
và các nghệ sỹ nhiếp ảnh tổ chức
thành công triển lãm nhờ có tiền
tài trợ. Bù lại, nhà tài trợ được
quảng bá thương hiệu của mình cùng
với sự kiện. Mô hình này hiện nay
đang rất được khuyến khích để tổ
chức các sự kiện văn hóa nghệ
thuật và thể thao ở các đô thị
lớn.
Đi bộ quanh hồ, xem triển lãm
chúng tôi có một số cảm nhận như
sau: công tác tổ chức chuyên
nghiệp hơn so với lần đầu tổ chức
triển lãm nhân Hội nghị cấp cao
APEC, thể hiện từ việc tổ chức
“treo” ảnh, kết cấu đỡ khung ảnh.
Tuy vậy chúng tôi vẫn thấy còn một
vài khiếm khuyết cần rút kinh
nghiệm như dây điện vắt trên các
hộp đèn trông rất tạm bợ và phản
cảm, có bức ảnh treo không hợp với
cảnh quan chung quanh. Điều này
chúng tôi đã góp ý trực tiến với
Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch và
thể thao Hà Nội.
Mong rằng những khiếm khuyết này
sẽ không diễn ra vào dịp triển lãm
ảnh khổ lớn lần sau./.