Những
ngày này đi đến Nhà hàng Thủy Tọa,
nhìn sang bên đường các bạn sẽ
thấy cạnh tòa nhà của Tập đoàn Bảo
hiểm có một tấm biển lớn thông báo
chuẩn bị cải tạo nhà vệ sinh công
cộng ( Số 8 phố Lê Thái Tổ ).
Đây là nhà vệ sinh công cộng thuộc
diện quản lý của Xí nghiệp Môi
trường đô thị số 2, rộng chừng 30
m2. Đây cũng là một trong những
nhà vệ sinh cuối cùng được xây
dựng trong thời bao cấp còn lại
đến ngày nay.
Nói là nhà vệ sinh công cộng thời
bao cấp, bởi khi vào bên trong,
chúng ta sẽ phát hiện thấy một cái
bể nước được dùng chung cho cả khu
nữ và khu nam (ở giữa có một bức
tường ngăn). Loại bể nước dùng
chung này rất đặc trưng cho các
công trình nhà vệ sinh thời bao
cấp.
Trước kia nước ít và không dùng xí
bệt như hiện nay, chủ yếu dùng xí
xổm. Ai đi xong phải tự giội nước.
Trên cánh cửa nhà vệ sinh thời bao
cấp thường có tấm tôn sơn màu xanh
với dòng chữ: “Đi xong nhớ giội
nước”.
Có khi cả bể nước chỉ có một cái
gầu múc, bên nữ dùng bên nam phải
đứng chờ, hoặc ngược lại. Gầu múc
nước thường được làm bằng lốp xe
ô-tô đã qua sử dụng, tay cầm là
một thanh gỗ. Loại gầu này dùng “
quăng quật ” vì nó được làm bằng
cao-su.
Theo như bản vẽ phối cảnh công
trình sau cải tạo, chúng tôi được
biết bên A là Sở giao thông công
chính Hà Nội. Tập đoàn Bảo Việt
cũng là một đơn vị tham gia cải
tạo công trình.
Sau khi cải tạo nhà vệ sinh sẽ
được đặt ngầm dưới đất, bên trên
sẽ là quán giải khát có dàn hoa.
Việc cải tạo nhà vệ sinh công cộng
số 8 sẽ làm cho cảnh quan nơi đây
đẹp hơn, sẽ được sự ủng hộ của các
hộ dân chung quanh vì không còn
gây ô nhiễm môi trường như trước,
và cũng không còn là nơi tập kết
xe rác như hiện nay./.