Khắc
phục tình trạng thiếu điện vào mùa
hè bát đầu từ ngày 3-5-2006 thành
phố Hà Nội đã thực hiện việc tiết
kiệm điện.
Giải pháp cụ thể là: đóng điện lúc
19 giờ, cắt điện lúc 4 giờ 30 phút
( như vậy đóng điện và cắt điện
sớm hơn một tiếng so với thời gian
chưa thực hiện tiết kiệm điện).
Khi đóng điện ( 19 giờ ) chỉ bật
đèn theo công thức ba đèn tắt một,
đến 23 giờ bật đèn theo công thức
ba đèn tắt hai. Bằng biện pháp này
sẽ tiết kiệm được 50% lượng điện
dùng cho đèn chiếu sáng. Ngoài ra
giảm đáng kể đèn chiếu sáng công
trình công cộng .
Với biện pháp như vậy, tính ra mỗi
tháng thành phố tiết kiệm được từ
1,3 đến 1,5 tỷ đồng, đồng thời
giảm được áp lực thiếu điện vào
giờ cao điểm.
Vào thời điểm đó đi quanh hồ Hoàn
Kiếm vào buổi đêm mọi người có cảm
giác như thời bao cấp, đèn đường
lờ mờ. Đoạn đường qua UBND thành
phố, Sở điện lực Hà Nội tối um.
Trong dịp kỷ niệm Ngày quốc khánh
2-9 năm nay, trên vỉa hè phía đối
diện Vườn hoa Lý Thái Tổ có hàng
nghìn chậu hoa được xếp thành dòng
chữ : “ Chào mừng ngày quốc khánh
2-9”. Buổi tối khu vực này sáng
trưng bởi năm ngọn đèn ( công suất
mỗi đèn khoảng 500 w).
Ngày 4-9-2006, chúng tôi quan sát
từ 7 giờ sáng đến chiều tối năm
ngọn đèn trên vẫn sáng liên tục.
Không thấy người của Công ty chiếu
sáng đô thị đến để tắt đèn.
Chúng tôi thiết nghĩ, việc tiết
kiệm điện không chỉ thực hiện
trong mùa hè mà nó phải là hành
động thường trực, hành động của
mọi người ở mọi nơi mọi lúc. /.