Nhìn
những bức ảnh của người Pháp chụp
hồ Hòan kiếm vào những năm cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chúng
tôi cứ thắc mắc ống khói cao đằng
sau đến Ngọc Sơn, sau tháp rùa ở
đâu ?
Theo sách “ Lịch sử Thủ đô Hà Nội,
Trần Huy Liệu chủ biên, chúng tôi
được biết tại vị trí của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam ( EVN ) bây giời
trước đây là nhà máy nhiệt điện
đầu tiên ở Hà Nội.
Theo Trần Huy Liệu: tới năm 1902,
thực dân Pháp mới xây dựng nhà máy
điện ở bờ hồ Hoàn Kiếm với công
suất 500 KW và chỉ thắp được 523
ngọn đèn cho khu phố người Âu. Ở
khu phố người Việt Nam, thời kỳ
này thực dân pháp tổ chức thắp 584
ngọn đèn nhưng bằng dầu hỏa ở các
tuyến phố.
Năm 1913 nhà máy điện ở bờ hồ được
thay máy mới nâng công suất lên
800 KW. Các đường phố đã được thay
đèn dầu bằng đèn điện. 1930-1931,
Công ty Điện khí Đông Dương thay
thế máy móc cũ của nhà máy điện bờ
hồ và xây dựng thêm nhà máy điện
Yên Phụ.
Nếu chúng tôi không nhầm ngôi nhà
một tầng có chiều cao bằng nhà hai
tầng đang được EVN dùng làm nơi để
xe đạp, xe máy hiện nay là nơi đặt
máy phát điện chạy bằng than. Và
theo suy luận của chúng tôi ống
khói có trong các bức ảnh do người
Pháp chụp là ống khói của nhà máy
nhiệt điện nói trên.
Sẽ thật là tiếc nếu EVN được phép
xây dựng Trung tâm tài chính
thương mại điện lực Việt Nam tại
đây, ngôi nhà đặt máy phát điện đó
sẽ bị phá bỏ giống như ống khói đó
vậy./.