:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Nhà Thờ Lớn - những năm đầu thế kỷ XXNô –en 2007

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 26.12.2007

Nô –en 2007

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào những ngày cuối tháng 12-2007 này, phố phường Hà Nội nhộn nhịp, đông vui hẳn lên, nhất là gần đến ngày Nô-en và Tết tây.

Tâm điểm của đêm nô – en đó là khu vực Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Đây là lần thứ 101 nô-en được tổ chức tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội. Từng đoàn người đổ về nhà thờ qua các phố Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Nhà Chung, Ấu Triệu. Mới sáu giờ chiều mà sân bên trên của nhà thờ đã chật cứng người, cho dù trời rét với nhiệt độ ngoài trời khoảng 15 độ C.

Khác với mọi năm, năm nay tượng Chúa Giê-su nằm trong hang đá không còn đặt phía trên cổng chính nữa mà được chuyển sang phía bên phải. Chếch về phía trái là một cây thông cao khoảng mười mét.

Nhân dịp nô-en các cửa hàng cà-phê, tơ lụa trên phố Nhà Thờ cũng trang hoàng lộng lẫy, nhằm thu hút sự chú ý của khách. Hãng Viettel đã đặt xe phát sóng điện thoại di động trong khuôn viên báo Nhân Dân để tránh trường hợp bị nghẽn mạch trong đêm nô – en.

Nô - en không chỉ là một trong những ngày lễ trọng của những người theo công giáo mà còn là ngày vui của nhiều người không theo công giáo. Nô – en đã trở thành ngày hội của giới trẻ, ngày mà họ gặp nhau trong các trung tâm mua bán, quán bar, nhà hàng, không nhất thiết phải tụ tập tại sân các nhà thờ.

Nô-en còn là ngày mà giới trẻ có điều kiện trình diễn những bộ quần áo thời trang nhất, có tính chất “ tổng duyệt ” thời trang cho Tết tây và Tết ta. /.

:: MenuL * Local port file *

 In ra  Đầu trang